|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Giá dầu thô tiếp đà lao dốc tới hơn 13%

15:26 | 27/04/2020
Chia sẻ
Giá dầu thô hôm nay (27/4) tiếp tục lao dốc trong bối cảnh thị trường lo ngại nhu cầu giảm do chịu tác động bởi dịch COVID-19.

Tại thời điểm 14h49 (giờ Việt Nam), giá dầu WTI giao trong tháng 6 giảm 13,7% xuống 14,6 USD/thùng. Giá dầu Brent giao trong tháng 6 giảm 5,3% xuống 20,3 USD/thùng. 

Giá dầu thô giảm do chịu áp lực bởi nhu cầu giảm khi dịch COVID-19 lây lan mạnh, nhiều nước áp dụng lệnh phong tỏa hoặc cách li xã hội.

Bên cạnh đó, nguồn cung vẫn đang vượt quá nhu cầu ngay cả khi giá dầu thô đã giảm 74% từ đầu năm đến nay và OPEC cùng với các nước đồng minh đạt được thỏa thuận giảm sản lượng 9,7 triệu thùng/ngày.

Điều này này dẫn tới ít có khả năng giá dầu thô phục hồi trong ngắn hạn.

Giá dầu thô giảm buộc các Mỹ cắt sản lượng. Theo dữ liệu của công ty dịch vụ dầu khí Baker Hughes, số lượng giàn khoan của nước này tuần trước giảm 60 giàn xuống 378 giàn. Đây đồng thời là tuần thứ 6 liên tiếp số lượng giàn khoan nước này giảm. Tuy nhiên, tốc độ giảm sản lượng cần phải nhanh hơn nữa mới bù lại được nhu cầu chỉ ở mức thấp.

Ngoài ra, việc thiếu kho chứa dầu cũng đang gây áp lực lớn đối với giá dầu. Đây cũng là một trong những nguyên nhân chính khiến giá dầu thô tuần trước giảm xuống mức âm.

Một số chuyên gia lo ngại rằng, hợp đồng dầu thô giao trong tháng 6 sẽ tiếp tục về mức âm giống như diễn biến của hợp đồng tháng 5 vào tuần trước do nhiều kho chứa đã đầy.

H.Mĩ