|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Nga sẽ đăng kí hai loại vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 8

11:45 | 14/06/2020
Chia sẻ
Phát biểu tại cuộc họp báo của Chính phủ ngày 13/6, Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết, theo kế hoạch, vào tháng 8 tới, Nga sẽ chính thức đăng kí hai loại vaccine ngừa COVID-19.
Nga sẽ đăng kí hai loại vaccine ngừa COVID-19 vào tháng 8 - Ảnh 1.

Nga có thể sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19 vào tháng 9 tới (Nguồn: Cổng thông tin Thị trưởng và chính quyền Moscow)

Theo Phó Thủ tướng Golikova, trong suốt thời gian qua, công tác nghiên cứu điều chế vaccine ngừa Covid-19 tại Nga đã được đẩy mạnh, với hai đầu tầu nghiên cứu là Viện nghiên cứu dịch tễ học và vi trùng học quốc gia mang tên Gamalei và Trung tâm nghiên cứu virus sinh học và công nghệ sinh học quốc gia (Vector).

Phó Thủ tướng Golikova cũng nêu rõ, thời gian qua, Viện nghiên cứu Gamalei đã phối hợp với Viện 48, thuộc Bộ Quốc phòng Nga, khẩn trương nghiên cứu điều chế vaccine.

Được biết, công tác này đã đến giai đoạn thử nghiệm lâm sàng ở người. Từ đầu tháng sáu, hai viện này bắt đầu tiến hành thử nghiệm lâm sàng và quá trình thử nghiệm sẽ kéo dài trong ba tháng. Nếu mọi việc diễn ra suôn sẻ, vaccine được đăng ký chính thức, thì ngay trong tháng chín năm nay, Nga sẽ tiến hành sản xuất hàng loạt vaccine ngừa Covid-19.

Trước đó, Phó Thủ tướng Nga Golikova cũng cho biết, kể từ ngày 17-3, số lượng các xét nghiệm PCR, hay còn gọi là xét nghiệm sinh học phân tử, đã tăng 139 lần tại Nga, so với khoảng thời gian trước.

Bà Golikova nhấn mạnh rằng, đỉnh điểm của dịch Covid-19 tại Nga có thể coi là ngày 11-5, với số lượng các xét nghiệm PCR được thực hiện trong ngày này trên toàn lãnh thổ Nga tăng 5,6 lần. Tổng cộng, có gần 650 nghìn lượt người đã được xét nghiệm kháng thể tại Nga và 14% trong số này có khả năng miễn dịch. Đặc biệt, trong số những người có kháng thể với virus corona, có 32,4% là các y bác sĩ làm việc tại tâm dịch Moscow.

Theo thống kê, trong 24 giờ qua tính đến trưa 13-6, tại Nga ghi nhận 8.706 trường hợp nhiễm mới corona virus, trong đó tại Moscow là 1.493 trường hợp, nâng tổng số ca tại toàn bộ 85 chủ thể của Liên bang Nga thành 520.129 trường hợp. Số ca không có biểu hiện lâm sàng được phát hiện trong ngày qua là 2.970 người, chiếm 34,1%. Số người đã hồi phục tới thời điểm tương ứng là 274.641 người và 6.829 người đã chết.

Đáng chú ý, trong 12 ngày qua, số ca nhiễm mới mỗi ngày tại Nga được ghi nhận dưới ngưỡng 9.000 ca. Đây là tỷ lệ tăng không quá cao, tương ứng 1,7%.

Quỳnh Anh