|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh trở lại, nước Mỹ lại đối mặt với lựa chọn sinh tử

10:32 | 13/06/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 mới tăng vọt, thống đốc các tiểu bang tại Mỹ lại tiếp tục phải đau đầu trước những lựa chọn khó khăn để cân bằng giữa phục hồi kinh tế và sức khỏe của cộng đồng.
Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, các tiểu bang Mỹ lại phải đối mặt với lựa chọn sinh tử - Ảnh 1.

Ông DeSantis, Thống đốc bang Florida. Ảnh: AP

Theo Bloomberg, một số tiểu bang Mỹ đã tạm ngừng quá trình mở cửa để đánh giá lại lợi và hại của việc cho phép thương mại và di chuyển tự do trở lại. Nhiều thống đốc khác vẫn quyết định tiếp tục với kế hoạch từ trước, bất chấp những con số đáng sợ.

Ví dụ, hôm 12/6, số ca nhiễm tại bang Florida tăng 2,8%, mức cao nhất kể từ ngày 1/5. Số ca nhiễm mới tại các bang Arizona, Oklahoma, Arkansas, Alabama và North Carolina cũng nhảy vọt. Thống đốc North Carolina khẳng định: "Dịch bệnh đang lan rộng".

Nội dung hướng dẫn mở cửa trở lại mà chính quyền ông Trump cung cấp chỉ mang tính tự nguyện, và các bang tự mình đặt ra chiến lược riêng. Kết quả tạo ra là các chính sách chắp vá, mở đường cho việc mở cửa trở lại những nơi có rủi ro lây nhiễm cao như sòng bài và quán rượu.

Ông Tom Inglesby, giám đốc Trung tâm An ninh Y tế Johns Hopkins chia sẻ: "Tôi lo rằng mọi người đã chấp nhận rằng chúng ta hiện đã ở trong bình thường mới. Nhưng mọi chuyện chẳng bình thường chút nào cả. Chúng ta có thể làm tốt hơn thế".

"Phải chăng chúng ta đã chấp nhận mất 1.000 người Mỹ mỗi ngày cho đến khi có được vắc xin? Tôi hi vọng là không".

Qui trình chắp vá

Chính ông Trump đã tuyên bố kế hoạch nối lại các cuộc vận động tranh cử mà thường sẽ có đến hàng nghìn người tham gia, bất chấp rủi ro lây nhiễm COVID-19. Trên trang web chiến dịch tranh cử của ông Trump, những người ủng hộ được yêu cầu kí cam kết tự chịu hoàn toàn rủi ro mắc COVID-19. Chiến dịch sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kì ca lây nhiễm nào của người tham gia.

Đây không phải là lo hão: Hôm 12/6, Oklahoma báo cáo số ca nhiễm mới trong một ngày đã tăng kỉ lục gần 3%.

Tại cuộc họp đầu tiên của Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC) sau nhiều tháng, các quan chức chủ yếu chỉ lặp lại lời khuyên quen thuộc về rửa tay và đeo khẩu trang. Họ không nói gì nhiều về việc tại sao số ca nhiễm tại một vài khu vực lại tăng mạnh. Một quan chức của CDC cho biết quyết định phong tỏa hay không phụ thuộc vào từng địa phương.

Điều này có thể tạo ra căng thẳng giữa chính quyền tiểu bang và đại phương. Ví dụ, các quan chức thành phố Houston đang cân nhắc tái thiết lập lệnh yêu cầu người dân ở nhà. Nếu làm vậy, thành phố sẽ phải trái lệnh của Thống đốc Texas Greg Abbott là yêu cầu mở cửa lại toàn bộ tiểu bang.

Thống đốc New York Andrew Cuomo cho biết các qui tắc nghiêm ngặt đã giúp kiểm soát COVID-19, đặc biệt là ở thành phố New York, nơi từng là tâm dịch của Mỹ. Ông Cuomo lưu ý rằng tại các tiểu bang khác, "số ca lây nhiễm đang tăng mạnh".

Một số thống đốc cố gắng giải thích số ca nhiễm mới tăng là do năng lực xét nghiệm đang được cải thiện.

Bang Florida ghi nhận số trường hợp nhiễm trong vòng 7 ngày qua tăng thêm 9.483 người, đánh dấu tuần có số ca nhiễm mới cao nhất từ trước tới nay. Nhưng ông DeSantis, Thống đốc Florida vẫn kiên quyết tiếp tục tiến trình mở cửa.

Ông phát biểu: "Hỡi công chúng: Bạn thấy số ca nhiễm tăng, nhưng nếu số xét nghiệm tăng từ 2.000 lên 4.000 cuộc mỗi ngày, thì dĩ nhiên sẽ phát hiện nhiều trường hợp dương tính với COVID-19 hơn".

Số ca nhiễm COVID-19 tăng mạnh, các tiểu bang Mỹ lại phải đối mặt với lựa chọn sinh tử - Ảnh 2.

Công viên giải trí tại Florida đã mở cửa trở lại. Ảnh: Bloomberg

Cảnh giác lẫn nhau

Tại Arizona, hệ thống bệnh viện Banner Health cho biết sự gia tăng của số ca nhiễm COVID-19 là đáng lo ngại. Số bệnh nhân cần dùng máy thở cũng tăng gấp 4 lần kể từ giữa tháng 5.

Ông Will Humble, giám đốc điều hành Hiệp hội Y tế Công cộng Arizona cho biết bang Arizona đặt ra rất ít các yêu cầu nhằm bảo đảm sức khỏe y tế. Kết quả là mọi người đã tụ tập ăn chơi tại các quán rượu như thể đại dịch chưa hề xuất hiện.

Số ca nhiễm tăng vọt tại Arizona và Utah khiến cho "người hàng xóm" là bang Colorado thấy lo ngại. Ông Jared Polis, Thống đốc bang Colorado phát biểu tại một hội nghị hôm 11/5 rằng dịch bệnh tái bùng phát tại Arizona và Utah gây ra nguy cơ y tế đối với vùng nông thôn phía tây Colorado.

Ông Polis nói: "Virus không hiểu về ranh giới giữa các bang. Chúng tôi thấy ca nhiễm tại các bang tiếp giáp tăng, và chúng tôi lo ngại".

Giang