|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Nga cảnh báo tình trạng thiếu lao động tiếp diễn trong năm 2024

07:28 | 26/12/2023
Chia sẻ
Tờ Izvestia ngày 24/12 dẫn lời các chuyên gia từ Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm Khoa học Nga cho hay, Nga thiếu khoảng 4,8 triệu công nhân vào năm 2023 và tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn sang năm 2024.

(Ảnh minh hoạ: Moscow Times).

 

Tờ Izvestia ngày 24/12 dẫn lời các chuyên gia từ Viện Kinh tế thuộc Viện Hàn lâm  Khoa học Nga cho hay, Nga thiếu khoảng 4,8 triệu công nhân vào năm 2023 và tình trạng này sẽ vẫn tiếp diễn sang năm 2024.

Thống đốc Ngân hàng trung ương Nga (CBR) Elvira Nabiullina hồi tháng trước cho biết lực lượng lao động ngày càng cạn kiệt của Nga đang gây ra tình trạng thiếu lao động trầm trọng và đe dọa tăng trưởng kinh tế.

Hàng trăm nghìn người Nga đã rời khỏi đất nước sau khi xảy ra xung đột Nga-Ukraine, trong đó có các chuyên gia công nghệ thông tin (CNTT) có trình độ cao.

Izvestia dẫn lời tác giả nghiên cứu Nikolai Akapkin cho biết, tình trạng thiếu lao động tại Nga đã tăng mạnh vào năm 2022 và 2023. Họ cho biết nhu cầu đặc biệt cao đối với tài xế và nhân viên cửa hàng.

Theo dữ liệu chính thức được tờ báo trích dẫn, số lượng vị trí tuyển dụng trong tổng lực lượng lao động đã tăng lên 6,8% vào giữa năm 2023, từ mức 5,8% một năm trước đó.

Bộ trưởng Lao động Nga Anton Kotykov đã nói rằng tình trạng thiếu lao động đang diễn ra nghiêm trọng trong các lĩnh vực sản xuất, xây dựng và vận tải, buộc các công ty phải tăng lương để cố gắng thu hút thêm nhân viên.

Tờ Izvestia dẫn lời Giáo sư Tatyana Zakharova thuộc Đại học Kinh tế Nga cho hay, tình trạng thiếu lao động tại Nga có thể sẽ tiếp tục kéo dài trong năm tới, vì những vị trí tuyển dụng cho công nhân nhà máy, kỹ sư, bác sĩ, giáo viên và các ngành nghề khác sẽ đặc biệt khó lấp đầy.

Minh Trang