|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Nga cấm nhập cảnh vĩnh viễn với tỷ phú Mark Zuckerberg và Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris

15:17 | 22/04/2022
Chia sẻ
Nga mới đây đã đưa ra lệnh trừng phạt với tỷ phú Mark Zuckerberg và 28 nhân vật nổi tiếng khác nhằm đáp trả các lệnh trừng phạt của phương Tây.

Nga đã ban hành lệnh cấm nhập cảnh đối với Giám đốc điều hành Meta, tỷ phú Mark Zuckerberg và 28 nhân vật nổi tiếng khác, theo một thông báo được đưa ra ngày 21/4.

Trang Business Insider cho biết các biện pháp trừng phạt được đưa ra nhằm mục đích trả đũa các lệnh trừng phạt của phương Tây đối với Nga vì cuộc xung đột tại Ukraine.

Lệnh cấm nhập cảnh được áp đặt cho nhiều nhân vật nổi tiếng, bao gồm các quan chức cấp cao Lầu Năm Góc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp Mỹ và một số nhà báo, nổi bật có Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris, Giám đốc điều hành LinkedIn Ryan Roslansky và phóng viên đài ABC George Stephanopoulos.

Bộ Ngoại giao Nga cho biết những người này sẽ bị từ chối nhập cảnh vào Nga "vô thời hạn". Đồng thời, Bộ Ngoại giao Nga cho biết họ đã xác định được những người chịu trách nhiệm định hình "chương trình nghị sự về người Nga" ở Mỹ.

Phó Tổng thống Mỹ và tỷ phú Mark Zuckerberg là những cái tên mới bị Nga trừng phạt. (Ảnh: New Indian Express).

Các biện pháp trừng phạt dường như không có tác dụng đáng kể nào đối với tỷ phú Mark Zuckerberg hoặc bất kỳ người nào trong danh sách này ngoài việc ngăn họ đến nước Nga.

Đáng chú ý, danh sách được phía Nga đưa ra không bao gồm tên của các lãnh đạo doanh nghiệp hàng đầu của Mỹ như Giám đốc điều hành Twitter Parag Agrawal hay Giám đốc điều hành Google Sundar Pichai, mặc dù cả Twitter và YouTube, thuộc sở hữu của Google, đã chủ động trong việc xử lý thông tin sai lệch của Nga.

Một số phóng viên có tên trong danh sách xử phạt đã bình luận về lệnh cấm nhập cảnh của Nga trên mạng xã hội.

Kevin Rothrock, một biên tập viên quản lý ở Connecticut cho trang web tin tức Meduza về Nga, đã đăng tải dòng tweet ngay sau khi tên của ông được đưa vào danh sách hôm nay.

“Một điều buồn cười đã xảy ra với tôi trên đường đi làm hôm nay. Tôi nhận được rất nhiều câu trả lời “chúc mừng” cho điều này. Đối với tôi, điều này thật sự nực cười. Tôi đã có khoảng thời gian sinh sống vui vẻ tại Nga, tôi có một số người bạn tại đó, dù có thể họ đã rời đi. Tôi luôn cố gắng đăng tải những tin tức chân thực nhất về đất nước này. Tôi đoán đây là lý do tôi có tên trong danh sách", Mark MacKinnon, phóng viên quốc tế cấp cao của The Globe and Mail, đã đăng tải dòng tweet về lệnh trừng phạt từ phía Nga.

Người phát ngôn của Meta và LinkedIn hiện chưa đưa ra bình luận về vấn đề này.

Trước đó, Nga đã đưa ra lệnh trừng phạt Tổng thống Mỹ Joe Biden vào tháng trước và sau đó đã công bố một vòng trừng phạt đối với 398 thành viên Quốc hội.

 

Nga trước đây cũng đã cấm các nền tảng Facebook và Instagram của tỷ phhus Mark Zuckerberg, đồng thời tố cáo những nền tảng mạng xã hội này là các tổ chức "cực đoan". Trong khi đó, trang LinkedIn đã bị chặn bằng tiếng Nga từ năm 2017.

Quốc Anh