|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

‘Năm tồi tệ của Trung Quốc’: Bắc Kinh bị Mumbai soán ngôi thủ phủ tỷ phú của châu Á

12:01 | 28/03/2024
Chia sẻ
Viện Nghiên cứu Hurun cho biết Mumbai (Ấn Độ) là nơi ở của 92 tỷ phú, còn Bắc Kinh (Trung Quốc) là 91 người.

Mumbai là thành phố có số lượng tỷ phú đông thứ ba thế giới, sau New York và London. (Ảnh minh hoạ: Times of India). 

Thứ hạng của Trung Quốc

Theo báo cáo mới nhất của Viện Nghiên cứu Hurun, Mumbai hiện là thành phố châu Á có nhiều tỷ phú nhất. Đây là lần đầu tiên thành phố đông dân nhất Ấn Độ leo lên được vị trí cao nhất trong khu vực.

Đứng đầu danh sách các thành phố giàu nhất toàn cầu năm 2024 là New York và London, với số lượng tỷ phú lần lượt là 119 và 97 người. Tại châu Á, Mumbai - thủ phủ tài chính của Ấn Độ - dẫn đầu với 92 tỷ phú. Theo sát phía sau là Bắc Kinh và Thượng Hải. Số tỷ phú sống ở hai thành phố này lần lượt là 91 và 87 người. 

 

Nếu xếp hạng các quốc gia, Trung Quốc vẫn chiếm ngôi đầu bảng với 814 tỷ phú, dù số lượng tỷ phú ở nước này đã giảm 155 người so với một năm trước. Mỹ đứng thứ hai với 800 tỷ phú, chỉ kém Trung Quốc 14 người. Ấn Độ xếp thứ ba với cách biệt khá đáng kể - 271 tỷ phú.

Báo cáo của Hurun viết: “Trung Quốc đã có một năm tồi tệ. Công cuộc làm giàu của người dân biến động nhiều trong vài năm gần đây, tài sản của các nhà tài phiệt trong ngành bất động sản và năng lượng tái tạo sụt giảm”.

Ông Zhong Shanshan, nhà sáng lập kiêm Chủ tịch công ty nước đóng chai Nongfu Spring, tiếp tục giữ vị trí người giàu nhất Trung Quốc. Ông Colin Huang, nhà sáng lập sàn thương mại điện tử Pinduoduo, vượt qua CEO Ma Huaten của Tencent để leo lên vị trí thứ hai.

 

Các tỷ phú Mỹ đáng chú ý

Báo cáo của Hurun xác định thế giới hiện có tổng cộng 3.279 tỷ phú, tăng 5% so với năm trước. Mỹ có thêm 109 tỷ phú và trí tuệ nhân tạo (AI) là động lực lớn cho sự gia tăng số người siêu giàu ở Mỹ.

Báo cáo viết: “CEO Jensen Huang của Nvidia đã thu hút rất nhiều sự chú ý của truyền thông khi vốn hóa nhà sản xuất chip này vượt qua mốc 2.000 tỷ USD, giúp ông Huang lọt vào top 30 tỷ phú giàu nhất thế giới của Hurun.

Nhưng các tỷ phú đằng sau Microsoft, Google, Amazon, Oracle và Meta cũng chứng kiến tài sản của họ tăng đáng kể trong bối cảnh các nhà đầu tư đặt cược vào AI”.

Chỉ số Tỷ phú Bloomberg cho thấy ông Jeff Bezos, nhà sáng lập của Amazon và ông Elon Musk, CEO Tesla, là hai tỷ phú giàu nhất nước Mỹ với tài sản ròng lần lượt là 201 và 190 tỷ USD.

Nữ ca sĩ Taylor Swift lọt vào danh sách của Hurun với tài sản ròng 1,2 tỷ USD sau khi khởi động chuyến lưu diễn Eras Tour hồi tháng 3 năm ngoái. Cho đến nay, Eras Tour đã diễn ra tại nhiều nước, bao gồm Mỹ, Australia, Singapore và Tokyo.

Hurun viết: “Hơn một nửa tài sản của Taylor Swift đến từ tiền bản quyền và các buổi biểu diễn, bao gồm 190 triệu USD từ chặng đầu tiên của Eras Tour và 35 triệu USD từ bộ phim về chuyến lưu diễn này. Phần còn lại được thúc đẩy bởi giá trị danh mục âm nhạc của cô. Trong năm 2020, 6 album đầu tiên của cô đã được bán cho Shamrock Capital với giá 300 triệu USD”.

Người giàu nhất Ấn Độ

Sau Mỹ, Ấn Độ là quốc gia có thêm nhiều tỷ phú nhất trong năm 2023 - 83 người. Quốc gia Nam Á này hiện là nền kinh tế có tốc độ tăng trưởng nhanh nhất thế giới. GDP Ấn Độ tăng trưởng 8,4% trong quý IV/2023 so với cùng kỳ năm trước, tờ CNBC cho biết. 

Tháng 12 năm ngoái, Ấn Độ đã vượt qua Hong Kong để trở thành thị trường chứng khoán lớn thứ 7 thế giới. Dữ liệu từ Refinitiv cho thấy tổng vốn hóa thị trường Ấn Độ hiện nay là hơn 4.000 tỷ USD.

Ông Mukesh Ambani, Chủ tịch Reliance Industries, tiếp tục là người giàu nhất châu Á. Đồng thời ông là người giàu thứ 11 thế giới, tổng tài sản ròng đạt 110 tỷ USD, theo chỉ số của Bloomberg.

Trong tháng 1, ông Gautam Adani, nhà sáng lập và Chủ tịch tập đoàn Adani, có lúc đã vượt mặt ông Ambani. Nhưng hiện tại, ông Adani kém ông Ambani ba bậc, sở hữu tài sản ròng 97,9 tỷ USD.

Giang

Vàng, đô và lãi suất: Ý nghĩa như thế nào với kinh tế Việt Nam?
Tỷ giá USD/VND đã tăng 4,5% so với đầu năm, cao hơn 1% so với mức mất giá bình quân dưới 3,5% trong gần 1 thập kỷ. Điều này đã gây sức ép lớp lên các nhà điều hành phải đưa ra một loạt các chính sách kết hợp nhằm ngăn chặn sự giảm giá của đồng VND, tạo ra những tác động nhất định lên thị trường tài chính.