Động thái kiểm soát tín dụng vào lĩnh vực bất động sản (BĐS) và tăng cường giám sát phát hành trái phiếu doanh nghiệp của các cơ quan quản lý đang là mối quan tâm hàng đầu đối với các nhà đầu tư, khi mà gần đây hầu hết các tổ chức đều dự báo điều này sẽ gây sức ép lớn đến thị trường kể từ nửa cuối năm 2022.
Theo đánh giá của chuyên gia, những doanh nghiệp lớn, có dự án thực sự dành cho người mua nhà để ở vẫn tiếp tục có kết quả bán hàng khả quan trong 6 tháng cuối năm và cả trong giai đoạn 2022-2023.
Sau giao dịch, tổng số cổ phiếu nhóm quỹ Dragon Capital đang sở hữu tại Nam Long tăng từ 22,38 triệu cổ phiếu (tỷ lệ 5,84%) lên 23,38 triệu cổ phiếu (6,11%).
Dragon Capital đã mua 1,4 triệu cổ phiếu NLG, tăng số lượng cổ phiếu nắm giữ từ 18,1 triệu cp lên 19,5 triệu cp, tương đương tỷ lệ sở hữu tăng từ 4,7% lên 5,1% và trở thành cổ đông lớn của Nam Long.
Theo chia sẻ của Chủ tịch Nam Long, doanh nghiệp bắt đầu phát triển quỹ đất trên các dự án đã sẵn sàng của đối tác và tập trung vào các dự án gắn với hệ thống giao thông, hệ thống quy hoạch của các vùng phát triển...
Theo nhận định của BVSC, lợi nhuận của Nam Long có thể chưa tăng trưởng đột biến trong năm 2022 do hoạt động bán hàng chậm lại trong giai đoạn 2020-2021.
Sau giao dịch, số lượng cổ phiếu ông Nguyễn Xuân Quang nắm giữ giảm từ 46,4 triệu xuống 44,4 triệu đơn vị, tương đương 11,61% vốn điều lệ của Đầu tư Nam Long.
Nam Long dự kiến phát hành hơn 23,9 triệu cổ phiếu thưởng và hơn 12,4 triệu cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và gần 1,3 triệu cổ phiếu thưởng khuyến khích dài hạn cho lãnh đạo cấp cao (ESG). Đồng thời, Nam Long sẽ tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 bằng tiền tỷ lệ 6.19%
Trong bối cảnh khó khăn chung từ đầu quý II do dịch nhưng nhiều doanh nghiệp BĐS vẫn đạt được kết quả kinh doanh tích cực, mảng bất động sản (bán đất nền, dự án,...) vẫn tăng trưởng.
Giao dịch bán ra được thực hiện trong ngày 22/10. Tạm tính theo mức giá đóng cửa, quỹ Phần Lan đã thu về khoảng 131,5 tỷ đồng khi thị giá tăng gấp đôi so với thời điểm đầu năm.