|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Năm 2021, trung tâm TP HCM hết cảnh 'phố biến thành sông'?

10:09 | 05/06/2020
Chia sẻ
Tối 4/6, trả lời báo chí tại cuộc họp báo về kinh tế xã hội, tân Phó giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết khẳng định khu vực trung tâm TPHCM đến năm 2021 sẽ hết ngập còn các khu vực khác thời điểm hết ngập sẽ căn cứ theo các công trình, chương trình trọng điểm của thành phố.

Liên quan đến tình trạng đốn hạ cây xanh hàng loạt sau vụ đổ cây tại trường THCS Bạch Đằng (quận 3), Phó Giám đốc Sở Xây dựng TPHCM Huỳnh Thanh Khiết khẳng định thành phố không có chủ trương đốn hạ hàng loạt cây xanh. 

Sở Xây dựng đã có chủ trương rà soát lại toàn bộ cây xanh trên địa bàn và hướng dẫn để các cơ quan đơn vị, trường học kiểm tra, phát hiện những cây có nguy cơ gãy đổ để có hướng xử lý phù hợp.

“Không thể đốn hạ toàn bộ cây xanh mà chúng ta đã tốn rất nhiều công sức động viên người dân, học sinh trồng trong suốt thời gian qua. 

Thay vào đó, Sở Xây dựng đã có công văn hướng dẫn các quận huyện, đặc biệt là Sở Giáo dục và đào tạo, Sở Y tế,… đề nghị phối hợp với Trung tâm quản lý hạ tầng kỹ thuật TPHCM kiểm tra toàn bộ cây xanh, không chỉ ở nơi công cộng, trên đường phố mà ở cả nơi công sở, trường học, bệnh viện.

Năm 2021, trung tâm TP HCM hết cảnh 'phố biến thành sông'? - Ảnh 1.

Ông Huỳnh Thanh Khiết, Phó giám đốc Sở Xây dựng TP HCM.

Cần kiểm tra khả năng ngã đổ, khả năng bị xâm hại của cây để có giải pháp như chống đỡ, mé nhánh, tỉa cành giữ cho cây đứng vững, đảm bảo an toàn cho môi trường xung quanh”, ông Khiết nói.

Trả lời về việc đầu tư các công trình, chương trình chống ngập trong thời gian qua chưa mang lại hiệu quả. TPHCM mới mưa chuyển mùa đã ngập nặng nhiều nơi, đặc biệt là con mưa chiều 4/6… ông Huỳnh Thanh Khiết giải thích là do các công trình chống ngập chưa hoàn chỉnh.

Ông Khiết khẳng định khu vực trung tâm dự kiến đến năm 2021 sẽ hết ngập. Các khu vực khác tiến độ hết ngập sẽ theo các công trình, chương trình trọng điểm của TPHCM.

Về thu phí chống ngập, ông Huỳnh Thanh Khiết cho biết là do thực hiện chủ trương xã hội hoá công tác chống ngập như nạo vét, duy tu, bảo dưỡng hệ thống thoát nước.

“Dự kiến trong năm 2020, TPHCM sẽ đấu thầu duy tu bảo dưỡng hệ thống thoát nước nên cần phải xây dựng đơn giá dịch vụ chống ngập tính trên diện tích. Tuy nhiên, người dân sẽ không trả phí chống ngập như dư luận lo ngại”, ông Khiết nhấn mạnh.

Như Tiền Phong đã thông tin, trong mấy ngày qua, dù mới bắt đầu vào mùa mưa; những cơn mưa chuyển mùa có vũ lượng không lớn nhưng người dân TPHCM đã gánh chịu không ít những trận lụt kinh hoàng. Trong đó có không ít tuyến đường vừa đầu tư nâng cấp để chống ngập.

Đơn cử như tuyến đường Nguyễn Văn Quá (quận 12) từ đầu tháng 5 đến nay đã có ít nhất 5 đợt ngập lụt kéo dài trong nhiều giờ khiến cuộc sống, sinh hoạt của người dân bị đảo lộn dù con đường mới được đầu tư hơn 160 tỉ đồng để nâng cấp chống ngập.

Năm 2021, trung tâm TP HCM hết cảnh 'phố biến thành sông'? - Ảnh 2.

Mới mưa đầu mùa nhưng nhiều nơi ở khu vực trung tâm TPHCM ngập lút bánh xe.

Tuyến đường Nguyễn Văn Quá, đoạn từ giao lộ Song Hành đến gần đường Quang Trung dài khoảng 2 km bị ngập có nơi lút bánh xe. Nước từ dưới cống tràn lên mặt đường làm hàng loạt phương tiện chết máy. Người dân khổ sở, bì bõm dắt xe trong dòng nước đen ngòm về nhà sau một ngày làm việc mệt mỏi.

Không chỉ ngập dưới đường. Nước tràn lên vỉa hè gây khuất tầm nhìn, nhiều người đi xe máy không phân được lòng đường, vỉa hè, hố ga… nên bị sụp hố, trượt ngã sóng soài giữa đường.

Nước bẩn tràn vào nhà gây hư hỏng nhiều đồ đạc. Đồ điện tử như tủ lạnh, quạt máy,… của các gia đình ở khu vực này phải kê lên cao để tránh nước tràn vào gây chạm chập điện. Hàng quán, cơ sở kinh doanh buôn bán ế ẩm vì nước ngập lênh láng khắp nơi.

Theo một số người dân địa phương, trước khi được nâng cấp, thay cống hộp, tuyến đường Nguyễn Văn Qúa cũng bị ngập nhưng tạnh mưa là nước rút hết, không còn ngập. Sau khi nâng đường, thay cống, nước càng ngập sâu, thời gian ngập kéo dài hơn.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Huy Thịnh

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.