Dù chưa tới ngày chốt sổ, một số doanh nghiệp đã công bố kết quả kinh doanh ước tính quý III, trong đó hầu hết công ty có doanh thu tăng trưởng với cùng kỳ, bất chấp một quý khó khăn nhất từ đầu năm đến nay.
Với số tiền huy động 197,8 tỉ đồng từ đợt chào bán riêng lẻ, Nafoods sẽ dùng để tái cấu trúc các khoản nợ hiện có 81,5 tỉ đồng, đầu tư dự án tại Tây Nguyên 25,86 tỉ đồng và bổ sung vốn lưu động 89,3 tỉ đồng.
Năm 2017, do tập trung đầu tư cho Tổ hợp sản xuất hoa quả tại Long An nên vốn vay ngân hàng của Nafoods tăng cao. Tuy nhiên, công ty kỳ vọng sau khi dự án đi vào hoạt động, doanh thu và lợi nhuận sau thuế 2018 có thể tăng trưởng tương ứng 44% và 14%.
Năm 2017, Nafoods Group đặt kế hoạch doanh thu 528 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 70 tỷ đồng, tăng lần lượt 14% và 16% kết quả thực hiện năm trước. Cổ tức dự kiến chi trả 10 - 12%.
Ngành thủy sản bước vào giai đoạn bản lề trước năm 2026 khi nguồn cung toàn cầu biến động mạnh, chi phí sản xuất thay đổi và cấu trúc thị trường xuất khẩu có sự dịch chuyển rõ rệt. Trong bối cảnh xuất khẩu tôm tăng trưởng trở lại, còn cá tra đối mặt áp lực dài hạn, câu hỏi lớn đặt ra là: đã hình thành một chu kỳ mới hay thị trường vẫn đang trong pha điều chỉnh?