|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Cổ phiếu dậy sóng, Chủ tịch Nafoods Group muốn tăng thêm tỉ lệ sở hữu

07:09 | 27/06/2019
Chia sẻ
Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Hùng dự kiến nâng số lượng cổ phiếu lên 10,8 triệu đơn vị, tương ứng 29,83% vốn điều lệ.

Ông Nguyễn Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của CTCP Nafoods Group (Mã: NAF) đăng ký mua 2 triệu cổ phiếu của công ty để tăng tỉ lệ sở hữu. Giao dịch dự kiến được thực hiện trong khoảng thời gian từ ngày 18-25/6 theo phương thức giao dịch thỏa thuận hoặc khớp lệnh trên sàn.

Hiện tại, ông Hùng là cổ đông lớn nhất của Nafoods Group với 8,8 triệu cổ phiếu, tương đương 24,32% tỉ lệ vốn cổ phần. Nếu giao dịch diễn ra thành công, ông Hùng dự kiến nâng số lượng cổ phiếu lên 10,8 triệu đơn vị, tương ứng 29,83% vốn điều lệ.

Ngoài ông Hùng, Nafoods Group còn có hai cổ đông lớn khác là Indochina Capital Vietnam Holdings Ltd sở hữu 5,69% và Endurance Capital Vietnam I Ltd (5,26%).

Diễn biến mới nhất, ngày 7/6, cổ đông Nafoods Group đã thông qua việc triển khai chào bán riêng lẻ cổ phiếu cho Công ty Tài chính Quốc tế (IFC) và Endurance Capital Vietnam I (ECA), thời gian chào bán dự kiến trong năm 2019 sau khi nhận được chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Cụ thể, Nafoods Group chào bán tối đa 15 triệu cổ phiếu chuyển đổi cho IFC với giá chào bán từ 12.306 – 20.000 đồng/cp và 880.449 cổ phiếu phổ thông cho ECA với giá chào bán 13.043 đồng/cp.

Nafoods Group dự kiến huy động được 197,8 tỉ đồng từ đợt chào bán này, mục đích để tái cấp vốn các khoản nợ hiện có 81,5 tỉ đồng, đầu tư dự án tại Tây Nguyên 46,6 tỉ đồng và bổ sung vốn lưu động 69,7 tỉ đồng.

Diễn biến giao dịch trên thị trường, cổ phiếu NAF đang có nhịp tăng giá 35% trong gần một tháng trở lại đây. Kết phiên 13/6, NAF đóng cửa tại 17.500 đồng/cp, ước tính ông Hùng chi ra khoảng 35 tỉ đồng cho giao dịch này.

naf

Diễn biễn giá cổ phiếu NAF ba tháng gần đây. Nguồn: VNDirect

Sơn Tùng

[Bài 2] Cơ chế nào để bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ trước sự bất cân xứng thông tin?
Từ những biến động bất thường của một số cổ phiếu trước tin đồn, câu hỏi về bảo vệ cổ đông nhỏ lẻ đang trở thành vấn đề cấp thiết hơn. Không chỉ là trách nhiệm công bố thông tin của doanh nghiệp, vấn đề còn nằm ở khả năng phản ứng của thị trường trước các rủi ro thông tin, thông qua những cơ chế cảnh báo, giám sát và minh bạch kịp thời hơn.