|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Na Uy từ bỏ mỏ dầu trị giá tỉ USD

16:03 | 09/04/2019
Chia sẻ
Sự quan tâm của nhà sản xuất xăng dầu lớn nhất miền Tây châu Âu với dầu đang dần phai nhạt.
Na Uy từ bỏ mỏ dầu trị giá tỉ USD - Ảnh 1.

Đảo Lofoten. Ảnh: Jonathan Nackstrand/AFP via Getty Images

Đối với sự mất tinh thần của ngành dầu và các liên đoàn lao động Na Uy, cuối tuần trước, đảng Lao động đối lập đã quyết định rút phiếu ủng hộ đối với hoạt động khai thác dầu ngoài khơi đảo Lofoten ở phía bắc quốc gia này, tạo ra đa số phiếu vững chắc trong quốc hội để cấm khoan dầu trong khu vực.

Sự thay đổi đột ngột của đảng lớn nhất Na Uy là một đòn giáng mạnh đối với ngành dầu nước này, vốn luôn được ủng hộ trong thời gian qua, và có thể gợi ý rằng quốc gia Bắc Âu đang tiến gần tới sự chấm dứt của thời kì đã đưa Na Uy trở thành một trong những nguồn cung dầu dồi dào nhất thế giới.

Na Uy từ bỏ mỏ dầu trị giá tỉ USD - Ảnh 2.

Các công ty dầu do nhà sản xuất lớn nhất Na Uy Equinor lãnh đạo cho biết việc gia tăng tiếp cận đối với Lofoten là chìa khóa quan trọng nếu quốc gia này muốn duy trì sản xuất khi nguồn cung đang cạn kiệt. Các ước tính gợi ý 1 - 3 tỉ thùng dầu có thể đang ẩn náu tại quần đảo này, cũng được xem là một điều kì diệu của tự nhiên.

"Toàn ngành đã ngạc nhiên và thất vọng", ông Karl Eirik Schjott-Pedersen, người đứng đầu Hiệp hội Dầu và Khí đốt Na Uy, cho hay. "Họ không cung cấp điều chúng tôi phải phụ thuộc vào".

Mặc dù vậy, theo Bloomberg, quyết định của đảng Lao động không phải một ngạc nhiên lớn. Người Na Uy đang bắt đầu nghi ngờ vào mặt hàng xuất khẩu lớn nhất và nguồn gốc cho sự giàu của quốc gia này khi lo ngại về biến đổi khí hậu gia tăng. Ngay cả giám đốc điều hành một số công ty dầu đã từ bỏ Lofoten, vốn đã bị cấm khai thác trong nhiều năm nhờ các cam kết chính trị.

Tuy nhiên, hiện tại, trận chiến sẽ có thể rời sang việc có nên tiếp tục đặt giàn khoan tại biển Barents hay không. Ngành dầu Na Uy cũng lo ngại đảng Lao động có thể sẵn sàng, hoặc bị buộc, phải cam kết về những vấn đề khác trong lần kiểm soát chính phủ tới, như thuế xăng dầu và hoàn tiền khai thác cho các công ty không có lợi nhuận.

Lyly Cao