|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ nhắm tới nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba trong lệnh trừng phạt mới

07:42 | 06/04/2019
Chia sẻ
Thứ Sáu (5/4), Reuters cho biết Mỹ đã nhắm tới xuất khẩu dầu từ Venezuela sang Cuba trong vòng trừng phạt mới nhất của mình để gây áp lực với chính phủ của Tổng thống Nicolas Maduro, mục đích là chặt đứt nguồn cung dầu thô quan trọng cho đảo quốc này.
Mỹ nhắm tới nguồn cung dầu từ Venezuela sang Cuba trong lệnh trừng phạt mới - Ảnh 1.

Phó Tổng thống Mỹ Mike Pence. Ảnh: Reuters.

Cụ thể, Bộ Tài chính Mỹ đã áp đặt lệnh trừng phạt đối với 34 tàu thuộc sở hữu hoặc điều hành của công ty dầu khí nhà nước Petróleos de Venezuela và hai công ty và tàu giao dầu cho Cuba vào tháng 2 và tháng 3.

"Bộ Tài chính đang hành động chống lại các tàu và thực tể chuyển dầu, cung cấp phao cứu sinh để duy trì chế độ bất hợp pháp của ông Maduro hoạt động", Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steve Mnuchin cho biết.

"Cuba tiếp tục có lợi và ủng hộ chế độ bất hợp pháp của Maduro thông qua các kế hoạch dầu mỏ khi họ cố gắng để ông Maduro nắm quyền".

Vòng trừng phạt mới nhất của Mỹ, được Phó Tổng thống Mike Pence công bố trước đó trong một bài phát biểu tại Houston, nhằm mục đích làm suy yếu thêm chính phủ của ông Maduro, sau khi nền kinh tế lớn nhất thế giới và hầu hết các quốc gia phương Tây công nhận lãnh đạo phe đối lập Juan Guaido là tổng thống hợp pháp của Venezuela.

Ông Guaido đã viện dẫn hiến pháp Venezuela để đảm nhận chức tổng thống lâm thời vào tháng 1, lập luận rằng cuộc bầu cử lại của ông Maduro trong năm 2018 là bất hợp pháp.

Lyly Cao