|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

'Mỹ và Trung Quốc đều sẽ thua khi đối đầu với nhau'

16:28 | 26/05/2020
Chia sẻ
Mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc nhiều khả năng sẽ ngày càng xấu đi. Theo Giáo sư khoa học chính trị Graham Allison của Đại học Harvard, kết cục cuối cùng là cả hai bên đều chịu thiệt hại.
Giáo sư Đại học Harvard: Mỹ và Trung Quốc đều sẽ thua khi đối đầu lẫn nhau - Ảnh 1.

Quốc kì của Mỹ và Trung Quốc. Ảnh: Getty Images

Tình huống cả hai nước đều chịu tổn thất nảy sinh khi Tổng thống Donald Trump và Chủ tịch Tập Cận Bình tìm cách duy trì sự kiểm soát trong nước trong bối cảnh COVID-19 tàn phá hai nền kinh tế hàng đầu thế giới, ông Allison cho biết.

"Kết quả cuối cùng có lẽ sẽ là cả hai bên đều thua. Tôi nghĩ tình hình sẽ trở nên tệ đi đối với tất cả các bên. Tôi hi vọng sẽ không có thiệt hại vĩnh viễn nào xảy ra", ông Allison trả lời trong cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 26/5.

Ông Allison từng là trợ lí Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Bill Clinton và cố vấn đặc biệt của Bộ trưởng Quốc phòng dưới thời cựu Tổng thống Ronald Reagan. Ông cũng là tác giả của cuốn sách nổi tiếng "Định mệnh chiến tranh: Liệu Mỹ và Trung Quốc có thoát được cái bẫy của Thucydides?"

Sự đối đầu giữa hai gã khổng lồ này có thể dẫn đến sự sụp đổ của thỏa thuận thương mại giai đoạn một, và khiến cho "trò chơi đổ lỗi về nguồn gốc COVID-19" tiếp diễn, vị giáo sư Harvard giải thích.

Không chỉ ông Allison, nhiều chuyên gia khác cũng đã cảnh báo Bắc Kinh sẽ gặp khó khăn trong việc thực hiện các cam kết trong thỏa thuận thương mại giai đoạn một từ trước khi COVID-19 bùng phát.

Theo thỏa thuận được kí kết đầu tháng 1/2020, Trung Quốc sẽ phải mua thêm 200 tỉ USD hàng hóa và dịch vụ từ Mỹ so với năm 2017 trong vòng hai năm. Đại dịch COVID-19 khiến Trung Quốc càng khó thực hiện các nghĩa vụ của mình, các chuyên gia cho biết.

Một số người cũng cảnh báo rằng leo thang căng thẳng Mỹ - Trung có thể dẫn đến một cuộc Chiến tranh Lạnh mới. Nhưng theo nhà nghiên cứu Cheng Li tại Viện Brookings thì cả hai cường quốc đều chưa sẵn sàng cho cuộc đối đầu với qui mô lớn và sâu rộng đến vậy.

"Tôi không nghĩ các nhà hoạch định chính sách của cả hai nước đã sẵn sàng cho một cuộc chiến như vậy", ông Li trả lời cuộc phỏng vấn với CNBC hôm 26/5.

"Chiến tranh Lạnh sẽ rất tàn khốc. Sẽ không có ai là người chiến thắng trong cuộc chiến này. Chiến tranh Lạnh nên và có thể bị ngăn chặn", ông Li bày tỏ quan điểm.

Giang

Những người thuộc nhóm 0,001% giàu nhất thế giới đầu tư vào đâu?
Danh mục đầu tư của những cá nhân có giá trị tài sản ròng cực cao rất khác với người thường. Các chuyên gia cho biết những cá nhân này không lựa chọn tiền mã hóa và cũng ít khi nắm giữ cổ phiếu. Đối với họ, đẳng cấp của một người được xác định bằng cổ phần trong một đội thể thao.