|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Mỹ tuyên bố sẽ không điều chỉnh thuế quan cho Trung Quốc thêm lần nữa

07:35 | 12/06/2025
Chia sẻ
Mỹ đang áp dụng mức thuế 30% chung cho mọi hàng hóa nhập khẩu từ Trung Quốc, cộng với thuế quan 25% với một số sản phẩm nhất định.

Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick. (Ảnh: Reuters). 

Vào ngày 11/6, Bộ trưởng Bộ Thương mại Mỹ Howard Lutnick lên tiếng khẳng định Mỹ sẽ không thay đổi mức thuế quan hiện tại đối với hàng hóa Trung Quốc, dù thỏa thuận thương mại giữa hai nước vẫn chưa hoàn tất.

Trong cuộc phỏng vấn với ông Lutnick, phóng viên CNBC hỏi có phải Mỹ sẽ không thay đổi thuế quan đối với hàng hóa Trung Quốc một lần nữa. Vị bộ trưởng đáp: “Nói như vậy là đúng”.  

Trước đó, vào buổi sáng, Tổng thống Mỹ Donald Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng tổng mức thuế mà Mỹ đang áp dụng với hàng hóa Trung Quốc là 55%. Nhưng rất nhanh sau đó, một quan chức Nhà Trắng lưu ý đây không phải mức thuế mới.

Chia sẻ với CNBC, vị quan chức giải thích rằng con số 55% bao gồm mức thuế chung 30% hiện có đối với mọi hàng hóa Trung Quốc, cộng thêm thuế quan 25% đối với một số sản phẩm nhất định.

Ông Trump đăng bài viết nói trên chỉ vài giờ sau khi ông Lutnick và các nhà đàm phán Mỹ - Trung kết thúc cuộc gặp mặt cấp cao tại London.

Chủ nhân Nhà Trắng khẳng định thỏa thuận “đã hoàn tất”, nhưng nói thêm rằng nó vẫn cần chờ sự phê duyệt cuối cùng của ông và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình.

Ông Trump thông báo thuế quan của Trung Quốc với Mỹ sẽ giữ nguyên ở mức 10% - giống như trong thỏa thuận hai nước đạt được hồi giữa tháng 5 ở Geneva.

Theo thỏa thuận tạm thời đó, Mỹ - Trung đồng ý giảm mạnh thuế quan lên hàng hóa của nhau trong 90 ngày, nhưng hai bên vẫn còn một số điểm bất đồng quan trọng chưa giải quyết.

Cũng trong bài đăng vào sáng 11/6, ông Trump cho biết nam châm và “bất kỳ đất hiếm cần thiết nào” sẽ được Trung Quốc cung ứng trước theo thỏa thuận ở London.

Trong bài đăng tiếp theo, ông Trump viết: “Chủ tịch Tập và tôi sẽ hợp tác chặt chẽ để mở cửa Trung Quốc cho hoạt động thương mại với Mỹ”.

Trong cuộc phỏng vấn với CNBC, Bộ trưởng Lutnick nói một trong những điều Mỹ rút ra từ cuộc đàm phán tuần này là Trung Quốc đã “dàn xếp cho thỏa thuận đình chiến thương mại ở Geneva”.

Ông cho biết Bắc Kinh đã cố tình trì hoãn xuất khẩu đất hiếm, khiến Washington đáp trả bằng các biện pháp như siết chặt visa cho du học sinh Trung Quốc.

Vị bộ trưởng nói tiếp: “Cả hai bên đều tức giận với nhau. Nhưng cuộc điện đàm một đối một của Tổng thống Trump với Chủ tịch Tập đã thay đổi hoàn toàn tình hình. Trung Quốc sẽ phê chuẩn mọi đơn xin nhập khẩu đất hiếm từ doanh nghiệp Mỹ ngay lập tức”.

Trái với những lời nói lạc quan của ông Lutnick, các nhà nhập khẩu Mỹ vẫn còn nhiều câu hỏi chưa có lời giải đáp về những hứa hẹn của Trung Quốc.

Ví dụ, tờ Wall Street Journal đưa tin rằng Trung Quốc chỉ đồng ý cấp giấy phép có thời hạn 6 tháng cho các công ty Mỹ muốn nhập khẩu khoáng sản đất hiếm và nam châm.

Điều này sẽ cho phép Bắc Kinh đánh giá lại quyết định về giấy phép sau mỗi 6 tháng, gây ra sự bất ổn về chuỗi cung ứng với doanh nghiệp Mỹ.

Giang

Lợi nhuận HSC giảm 39% quý II, giải ngân lớn vào cổ phiếu TCB, FPT, MWG
Lãi từ cho vay tăng mạnh nhưng không đủ bù phần sụt giảm từ tự doanh và môi giới khiến HSC ghi nhận lợi nhuận sau thuế quý II giảm sâu. Trong khi đó, danh mục đầu tư cổ phiếu tăng vọt, tập trung vào nhóm ngân hàng và bán lẻ.