|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ sẽ vượt Nga trên thị trường LNG?

11:14 | 27/09/2019
Chia sẻ
Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế tại Washington dự đoán Mỹ trong 10 năm tới sẽ tăng gấp 5 lần sản lượng LNG và sẽ chiếm lĩnh vị trí thứ 2 sau Qatar, đẩy Nga xuống vị trí thứ 3 trong bảng xếp hạng các cường quốc LNG.
Mỹ sẽ vượt Nga trên thị trường LNG? - Ảnh 1.

Vào năm 2028, sẽ chỉ còn lại 3 quốc gia xuất khẩu LNG lớn trên thị trường thế giới cạnh tranh với nhau. Từ nay đến năm 2028, Qatar vẫn sẽ là quốc gia xuất khẩu LNG số 1, tăng 1,5 lần sản lượng lên 150 tỷ m3 (109 triệu tấn). 

Mỹ hiện đang đứng ngoài top 5 sẽ tăng sản lượng gấp 5 lần lên 140 tỷ m3 (101 triệu tấn). Nga sẽ chỉ tăng được sản lượng gấp 2,7 lần lên 68 tỷ m3 (50 triệu tấn). Các nước sản xuất LNG khác như Úc, Na Uy và Canada đến năm 2028 sẽ chỉ là những nhà cung cấp khu vực.

Mỹ sẽ vượt Nga trên thị trường LNG? - Ảnh 2.

Sơ đồ xuất khẩu khí trên thế giới 10 năm tới của Nga, Mỹ và Qatar

Tuy nhiên, theo dự báo của Bộ Năng lượng, Nga sẽ tăng gấp 3 sản lượng LNG lên 47,9 triệu tấn chỉ trong vòng 5 năm - vào năm 2024. 

Nga sẽ hướng tới mục tiêu chiếm 20% thị phần LNG toàn cầu vào năm 2030 với tổng sản lượng lên tới 120-140 triệu tấn/năm, trong đó chỉ riêng Novatek đã có kế hoạch sản xuất 55-60 triệu tấn. 

Đáng chú ý, rủi ro chính cho sự phát triển ngành LNG của Nga là các lệnh trừng phạt của phương Tây - hạn chế công nghệ và vốn. Ngoài ra, một số cổ đông nước ngoài trong các dự án LNG tại Nga có thể đối mặt với vấn đề xung đột lợi ích công ty mẹ.


Viễn Đông