|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ lên án cuộc trấn áp 'ghê tởm' khiến 38 người biểu tình Myanmar thiệt mạng

10:54 | 04/03/2021
Chia sẻ
Mỹ kịch liệt chỉ trích việc lực lượng an ninh Myanmar dùng vũ khí sát thương nhắm vào người biểu tình chống chế độ quân sự. Liên Hợp Quốc cho biết chỉ trong ngày 3/3 có tới 38 người biểu tình tại Myanmar thiệt mạng.
Mỹ lên án cuộc trấn áp 'ghê tởm' khiến 38 người biểu tình Myanmar thiệt mạng - Ảnh 1.

Một cuộc biểu tình ở thành phố Yangon vào ngày 3/3. (Ảnh: Getty Images).

Ông Ned Price, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ gọi tổn thất nhân mạng là "ghê tởm" và lặp lại rằng Mỹ đang cân nhắc các biện pháp bổ sung nhằm buộc quân đội Myanmar chịu trách nhiệm. Cuộc nổ súng mới xảy ra sau khi chính quyền quân đội yêu cầu lực lượng an ninh tránh sử dụng đạn thật.

Bloomberg dẫn lời ông Price phát biểu tại buổi họp báo: "Chúng tôi luôn tìm kiếm các lựa chọn chính sách có sẵn và phù hợp tùy theo tình hình. Tổn thất nhân mạng, đặc biệt là trong những ngày gần đây thật đáng ghê tởm". 

3/3 đánh dấu ngày biểu tình đẫm máu nhất kể từ khi quân đội Myanmar giành quyền kiểm soát chính phủ hôm 1/2.

Vị thế của Thống tướng Min Aung Hlaing đối với phương Tây tiếp tục tụt dốc sau khi đặc phái viên Liên Hợp Quốc gần đây lên án cuộc đảo chính.

Tại cuộc họp trực tuyến, bà Christine Schraner Burgene, Đặc phái viên Liên Hợp quốc về Myanmar nói rằng tình thế hiện nay có thể chuyển biến thành "cuộc chiến thực sự". 

Bà cảnh báo quân đội Myanmar sẽ phải đối mặt với các biện pháp mạnh mẽ của Hội đồng Bảo an. Đáp lại, quân đội Myanmar nói: "Chúng tôi đã quen với các lệnh trừng phạt và chúng tôi đã sống sót sau giai đoạn trừng phạt trong quá khứ". 

Bà Burgene nói thêm: "Tôi cũng cảnh báo quân đội Myanmar rằng họ sẽ bị cô lập. Họ trả lời rằng 'chúng tôi đã học cách bước đi chỉ với ít bạn bè'". 

Cho tới nay Mỹ đã dẫn đầu phản ứng quốc tế để phản đối quân đội Myanmar, áp đặt lệnh trừng phạt nhắm mục tiêu vào những người tiến hành đảo chính. Hôm 3/3, ông Price bảo vệ tính hiệu quả của các hành động của Mỹ, nói rằng chúng có "tác động đáng kể" lên khả năng sử dụng quyền lực và ảnh hưởng của quân đội Myanmar. 

Ông Price cũng cho biết Mỹ sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với các đối tác chung chí hướng và đồng minh khắp thế giới.

"Các biện pháp của chúng tôi sẽ tiếp tục tập trung nhắm vào các thành viên quân đội", ông khẳng định.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Sáng mai diễn ra Hội thảo 'Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21'
Sáng mai 22/9, tại Khách sạn L7 West Lake Hanoi, Hà Nội sẽ diễn ra Hội thảo "Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách".