|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Mỹ đe dọa áp thuế ôtô 25% nếu không đạt thỏa thuận thương mại với EU

20:38 | 22/01/2020
Chia sẻ
Tổng thống Trump đe dọa áp thuế cao đối với mặt hàng ôtô của Liên minh châu Âu (EU) nếu châu Âu không thể nhất trí một thỏa thuận thương mại đã bị trì hoãn lâu nay.
Mỹ đe dọa áp thuế ôtô 25% nếu không đạt thỏa thuận thương mại với EU - Ảnh 1.

Ôtô đỗ tại một bãi đỗ xe gần Hemet, bang California, Mỹ. (Nguồn: AFP/TTXVN)

AFP đưa tin Tổng thống Mỹ Donald Trump ngày 22/1 đã một lần nữa đưa ra công kích về vấn đề thương mại đối với châu Âu, theo đó đe dọa áp thuế cao đối với mặt hàng ôtô của Liên minh châu Âu (EU) nếu châu Âu không thể nhất trí một thỏa thuận thương mại đã bị trì hoãn lâu nay.

Trả lời kênh truyền hình Fox Business News bên lề Diễn đàn Kinh tế Thế giới tại Davos (Thụy Sĩ), Tổng thống Trump nêu rõ: "Liên minh châu Âu khó đối phó hơn bất kỳ ai. Họ đã lợi dụng nước chúng tôi trong nhiều năm. Cuối cùng, sẽ vô cùng dễ dàng bởi nếu chúng tôi không thể có một thỏa thuận, chúng tôi sẽ phải áp thuế 25% đối với mặt hàng ôtô của họ."

Trước đó cùng ngày, Bộ trưởng Tài chính Mỹ Steven Mnuchin cũng đã cảnh báo Washington sẽ áp thuế cáo đối với ôtô nhập khẩu từ EU nếu châu Âu áp thuế kỹ thuật số, chủ yếu nhằm vào các công ty của Mỹ.