|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Mỹ có thể duy trì thuế quan đối với hải sản xuất khẩu của Trung Quốc dù đạt được thỏa thuận thương mại

14:21 | 29/03/2019
Chia sẻ
Tuần trước, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết mức thuế 10% Washington áp lên một số mặt hàng xuất khẩu trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc vào năm ngoái, gồm cả cá rô phi, tôm, ghẹ dĩa và cá ngừ sẽ không thể được gỡ bỏ sớm, thậm chí nếu hai nước đạt được thỏa thuận.
Mỹ có thể duy trì thuế quan đối với hải sản xuất khẩu của Trung Quốc dù đạt được thỏa thuận thương mại - Ảnh 1.

Philê cá rô phi Trung Quốc. Ảnh: Undercurrent News

Phát biểu mới nhất của Tổng thống Mỹ Donald Trump về các cuộc đàm phán nhằm chấm dứt cuộc chiến thương mại kéo dài gần một năm giữa Mỹ và Trung Quốc cho thấy hai nước đang có quan hệ rất tốt đẹp. Bên cạnh đó, Steven Mnuchin, Bộ trưởng Tài chính Mỹ và Robert Lighthizer, Đại diện thương mại Mỹ, dự kiến đến thăm Bắc Kinh vào cuối tuần này (28 – 29/3).

Bên cạnh đó, các quan chức Trung Quốc, dẫn đầu bởi Phó thủ tướng Lưu Hạc, dự kiến sẽ đến Mỹ vào đầu tháng Tư.

Tuy nhiên, tuần trước, Tổng thống Trump cho biết mức thuế 10% Washington áp lên một số mặt hàng xuất khẩu trị giá 250 tỉ USD của Trung Quốc vào năm ngoái, gồm cả cá rô phi, tôm, ghẹ dĩa và cá ngừ sẽ không thể được gỡ bỏ sớm, thậm chí nếu hai nước đạt được thỏa thuận.

"Chúng tôi không nói về việc loại bỏ thuế quan, chúng tôi đang nói về việc giữ chúng trong một khoảng thời gian đáng kể, vì chúng tôi phải đảm bảo rằng nếu chúng tôi thực hiện thỏa thuận với Trung Quốc thì họ phải tuân thủ cam kết. Nguyên nhân là Bắc Kinh có rất nhiều vấn đề trong việc tuân thủ thỏa thuận", ông Trump trả lời câu hỏi của các phóng viên.

"Tuy nhiên, hai bên đang có một mối quan hệ tốt. Bản thân tôi và Chủ tịch Tập Cận Bình cũng có một mối quan hệ tuyệt vời. Thỏa thuận đang diễn ra tốt đẹp. Các đại diện hàng đầu của Mỹ sẽ đến Trung Quốc vào cuối tuần này để tiếp tục đàm phán", ông Trump cho biết thêm.

Các thông tin trên được đưa ra hôm 20/3 trên trang web của Nhà Trắng, ngay trước khi ông Trump bay tới Mar-a-Lago, Florida, khu nghỉ mát của ông vào kì nghỉ cuối tuần.

Thuế quan của Mỹ đối với hàng hóa Trung Quốc đã hai lần dự kiến tăng từ 10% lên 25%, tuy nhiên chính quyền Trump đã hoãn lại, dẫn đến cuộc đàm phán thương mại giữa hai nước.

Một quan chức chính quyền ông Trump đã nói với trang CNN trong tuần trước rằng hai bên hi vọng sẽ đạt được thỏa thuận tại hội nghị thượng đỉnh vào cuối tháng Tư tại khu nghỉ mát Mar-a-Lago, Florida, nơi ông Trump từng gặp gỡ Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình vào năm 2017.

Ngọc Ánh

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.