Mỹ chuẩn bị tấn công Iran ngay 19/5 nhưng ông Trump tạm hoãn 'thêm một thời gian ngắn'
Tổng thống Mỹ Donald Trump. (Ảnh: Bloomberg).
Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông đã hủy kế hoạch tấn công Iran vào ngày 19/5 sau khi lãnh đạo ba nước vùng Vịnh kêu gọi tạm hoãn để tạo thời gian cho các cuộc đàm phán hòa bình.
Ông Trum phát biểu tại một sự kiện ở Nhà Trắng vào tối 18/5: “Tôi tạm hoãn kế hoạch tấn công trong một thời gian ngắn - mong là mãi mãi, nhưng có thể chỉ là tạm thời - bởi chúng ta vừa có cuộc thảo luận rất quan trọng với Iran và sẽ chờ xem kết quả ra sao”.
Tổng thống Mỹ nói thêm: “Arab Saudi, Qatar, Các Tiểu Vương quốc Arab Thống nhất (UAE) và một số nước khác đã đề nghị tôi tạm hoãn tấn công trong hai hoặc ba ngày - một khoảng thời gian ngắn thôi - bởi họ nghĩ rằng họ đã rất gần tới một thỏa thuận với Iran.
Nếu đạt được một thỏa thuận và có thể đảm bảo Iran không sở hữu vũ khí hạt nhân, đồng thời các đồng minh vùng Vịnh cảm thấy hài lòng, thì có lẽ chúng tôi cũng sẽ hài lòng”.
Sau khi lệnh ngừng bắn với Iran có hiệu lực từ ngày 8/4, ông Trump đã nhiều lần cảnh báo nối lại chiến dịch quân sự ở Iran nhưng chưa thực hiện. Tehran chưa lập tức xác nhận việc nối lại đàm phán với Washington.
Những tuyên bố trên là dấu hiệu mới nhất cho thấy thế khó mà ông đang đối mặt, trong bối cảnh Tehran vẫn giữ lập trường cứng rắn và dường như không còn quá sợ hãi trước các cảnh báo quân sự từ Mỹ. Tuy nhiên, phương án leo thang xung đột sẽ kéo giá dầu leo cao hơn nữa và khiến công chúng bất mãn trước kỳ bầu cử Quốc hội giữa kỳ quan trọng.
Giá dầu và thị trường chứng khoán biến động mạnh trong phiên 18/5 khi giới đầu tư đánh giá các tín hiệu trái chiều liên quan tới triển vọng đạt được thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran, cũng như khả năng khôi phục dòng chảy năng lượng qua eo biển Hormuz. Sau phát biểu của ông Trump, giá dầu thô WTI giảm 1,4%, trong khi chỉ số S&P 500 gần như xóa sạch mức giảm trước đó trong phiên.
Trước đó, cùng ngày 18/5, cả Mỹ và Iran đều tuyên bố đã bác bỏ đề xuất hòa bình mới của bên kia.
Nhà Trắng cho biết đề xuất Iran gửi đến vào ngày 17/5 thông qua Pakistan thiếu sự cải thiện đáng kể so với phiên bản trước. Cụ thể, Iran vẫn chưa đưa ra cam kết chi tiết về việc giao nộp kho uranium được làm giàu ở cấp độ cao cho Mỹ và đình chỉ chương trình hạt nhân.
Trong khi đó, Iran đánh giá các yêu cầu của Mỹ vẫn quá xa vời và phát tín hiệu sẽ không từ bỏ kế hoạch hạt nhân để đổi lấy việc chấm dứt chiến sự, theo hãng thông tấn Tasnim. Ngoài ra, Iran cũng kiên quyết Mỹ phải trả lại các tài sản đang bị phong tỏa và bồi thường thiệt hại phát sinh trong giao tranh.