Bấp chấp những bất ổn chính trị diễn ra ở châu Âu, tổng khối lượng giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản tại Liên minh châu Âu tăng mạnh, đưa London vượt qua New York để trở thành địa điểm có giao dịch M&A lớn nhất thế giới.
Theo chuyên gia phân tích, chính sách ngăn chặn nguồn vốn chảy ra khỏi Trung Quốc không phải là nguyên nhân khiến giao dịch mua bán và sáp nhập (M&A) bất động sản của quốc gia này đi xuống, mà do tình hình bất ổn chính trị ở châu Âu.
Khối ngoại bán ròng gần 4.830 tỷ đồng trên HOSE trong tháng 9, khi quyết định nâng hạng Việt Nam lên thị trường mới nổi thứ cấp của FTSE Russell bắt đầu có hiệu lực. VHM, VIC và VPB dẫn đầu chiều bán, trong khi FPT được mua ròng mạnh nhất.