|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

Một thủ phủ thép ở Trung Quốc sắp thực hiện đợt cắt giảm mạnh sản lượng?

11:51 | 27/07/2026
Chia sẻ
Ngày 24/7, xuất hiện tin đồn về việc áp đặt các hạn chế sản xuất tại thành phố Đường Sơn, Trung Quốc, theo Steel Orbis.

Theo đó, các doanh nghiệp thép tại địa phương được yêu cầu tạm ngưng hoặc giảm quy mô vận hành từ 0h ngày 25/7 đến 12h ngày 29/7. 

Theo nội dung thông báo, sản lượng lò cao phải giảm 20%, trong khi các cơ sở thiêu kết và lò vôi phải cắt giảm 40% sản lượng. Nhiều doanh nghiệp thép cho biết đã nhận được yêu cầu này. Một số nhà máy đã tranh thủ dừng lò cao để bảo trì, trong khi một số đơn vị khác dự kiến cắt giảm sản lượng hoặc luân phiên dừng vận hành lò cao. Tuy nhiên, kế hoạch cụ thể vẫn chưa được chốt.

Bên cạnh thông báo hạn chế sản xuất từ chính quyền Đường Sơn, nhiều doanh nghiệp thép cũng đã chủ động triển khai bảo dưỡng thiết bị từ đầu tháng 7 nhằm giảm áp lực dư cung và hạn chế thua lỗ.

Tuy nhiên, thị trường thép nội địa Trung Quốc vẫn chưa phản ứng trước thông tin cắt giảm sản lượng do nhu cầu tiêu thụ tiếp tục ở mức yếu và chưa có dấu hiệu sớm cải thiện.

Trong ngày 24/7, giá thép cây và thép cuộn cán nóng (HRC) giao ngay tại Trung Quốc lần lượt giảm 7 Nhân dân tệ/tấn và 5 Nhân dân tệ/tấn so với phiên trước, xuống còn 3.180 Nhân dân tệ/tấn (468 USD/tấn) và 3.395 Nhân dân tệ/tấn (500 USD/tấn) xuất xưởng.

"Nhu cầu hiện vẫn rất chậm, vì vậy việc cắt giảm sản lượng đã nằm trong dự báo của thị trường. Giá thép chỉ có thể thay đổi nếu giá quặng sắt và than cốc giảm", một nguồn tin tại Trung Quốc cho biết.

Theo công ty nghiên cứu thị trường GMK Cener, sản lượng thép của Trung Quốc tiếp tục xu hướng suy giảm trong nửa đầu năm 2026. Cụ thể, sản lượng thép giảm 3% so với cùng kỳ năm trước, xuống còn 499,95 triệu tấn. Sản lượng gang giảm 2,8%, còn 426,64 triệu tấn, trong khi sản lượng thép cán giảm 0,9%, xuống 718,78 triệu tấn.

H.Mĩ (Theo Steel Orbis, GMK Center)

Cập nhật KQKD quý II ngày 27/7: 83 doanh nghiệp báo lãi tăng bằng lần
Nhiều doanh nghiệp đã công bố hoặc ước tính kết quả kinh doanh 6 tháng đầu năm 2026, cho thấy sự phân hóa rõ nét giữa các lĩnh vực khi có đơn vị tăng trưởng tích cực, trong khi một số doanh nghiệp ghi nhận lợi nhuận suy giảm hoặc thua lỗ.