|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một startup tuyển dụng nhân sự hoạt động tại Việt Nam vừa gọi vốn thành công 50 triệu USD

09:00 | 09/09/2022
Chia sẻ
Glints, một startup tuyển dụng nhân tài ở Việt Nam nói riêng và Đông Nam Á nói chung mới đây đã gọi vốn thành công 50 triệu USD từ một loạt các nhà đầu tư để mở rộng cơ sở cung cấp nhân tài sang Philippines.

Glints, hệ sinh thái phát triển sự nghiệp và tuyển dụng nhân tài end-to-end ở khu vực Đông Nam Á mới đây đã huy động thành công 50 triệu USD trong vòng gọi vốn Series D do DCM Ventures, Lavender Hill Capital và nhà đầu tư hiện tại PERSOL Holdings đồng dẫn đầu. Tổng số vốn mà startup này huy động được tính đến nay đã đạt mức 80 triệu USD.

“Sứ mệnh của chúng tôi tại Glints là trao quyền cho 120 triệu người lao động chuyên nghiệp ở Đông Nam Á để nhận ra tiềm năng con người của họ. Chúng tôi cũng tin rằng sự nghiệp của một người là một hành trình dài và toàn bộ hệ sinh thái tài năng cần được xây dựng để hỗ trợ những chuyên gia săn tìm tài năng này phát triển sự nghiệp cả đời của họ, chứ không chỉ phù hợp với công việc làm một lần”, theo Glints.

Nguồn vốn đầu tư mới này sẽ được Glints sử dụng để mở rộng cơ sở cung cấp nhân tài sang Philippines, cơ sở nhu cầu sử dụng lao động trên toàn cầu, mở rộng sản phẩm của Glints và các nhóm công nghệ với trọng tâm là mở rộng cơ hội và nguồn lực để hỗ trợ phát triển chuyên môn cho nhân tài.

Doanh thu hàng năm và tổng lợi nhuận của Glints đã tăng 2,5 lần so với cùng kỳ năm ngoái, tiếp tục xu hướng tăng doanh thu hàng năm ở mức ba con số nhờ vào sự tăng trưởng của hệ sinh thái bao gồm các phân khúc Recruitment, Managed Talent, JobSearch, ExpertClass và Community segments.

Đội ngũ nhân sự của Glints. (Ảnh: Vunlcanpost).

Hoạt động kinh doanh làm việc từ xa đa quốc gia của Glints cũng tiếp tục tăng gấp đôi, khi suy nghĩ của các nhà tuyển dụng đang dần thay đổi, chấp nhận hình thức làm việc đa quốc gia. Bên cạnh đó, các nhà tuyển dụng trên toàn cầu cũng ngày càng quan tâm tới việc tuyển dụng nhân tài ở khu vực Đông Nam Á.

Trên thực tế, các cơ hội việc làm đa quốc gia trên nền tảng Glints đã tăng hơn 11 lần trong hai năm qua, nơi các nhà tuyển dụng đang tìm kiếm nhân tài từ khắp nơi trong khu vực Đông Nam Á. Công ty cũng nhận thấy tỷ suất lợi nhuận đóng góp tích cực trên tất cả các đơn vị kinh doanh, với thị trường Indonesia và Việt Nam tiếp tục có lãi.

Cho đến nay, hệ sinh thái nhân tài trong khu vực của Glints đã phát triển lên tới hơn 3 triệu người tại 5 thị trường, gồm Indonesia, Singapore, Việt Nam, Malaysia và Đài Loan. Glints được tin cậy bởi hơn 50.000 công ty khởi nghiệp trên toàn cầu và trong khu vực Đông Nam Á. Một số khách hàng doanh nghiệp lớn của Glints có thể kể tới như AIA, IKEA, GetGo, KKday và Gameloft.

“Glints là một trong những nơi cung cấp nguồn nhân tài nổi bật nhất trong khu vực Đông Nam Á, có thành tích đã được chứng minh trong việc phục vụ tốt các nhu cầu của công ty chúng tôi. Chúng tôi chắc chắn đã được hưởng lợi từ các dịch vụ của họ, đặc biệt là tiết kiệm thời gian và chi phí”, Gunawan Chiu, Giám đốc Công nghệ của AIA Singapore cho biết.

Ngoài ra, các nhóm thực hành và mô hình kinh doanh hỗ trợ công nghệ của Glints giúp các nhà tuyển dụng toàn cầu tuyển dụng, giới thiệu và quản lý nhân tài ở bất kỳ đâu trong khu vực Đông Nam Á đã mang lại hiệu quả cao hơn gấp đôi (theo tỷ lệ lấp đầy) trong việc tuyển dụng đúng tài năng cho các nhà tuyển dụng và tiết kiệm chi phí hơn ít nhất 40% so với các nhà tuyển dụng truyền thống.

Đóng góp một phần vào khoản đầu tư có sự góp mặt của Xiaoyin Zhang, Đối tác sáng lập của Lavender Hill Capital và cựu Giám đốc Goldman Sachs TMT Trung Quốc, được biết đến với việc giúp sức đưa Tencent, Alibaba và Baidu thành công ty niêm yết.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác với Glints trong hành trình của họ và đã bị ấn tượng bởi khả năng thích ứng với những thay đổi của thị trường cũng như mang lại sự tăng trưởng ấn tượng trong khi duy trì sức khỏe tài chính trong thời kỳ đại dịch toàn cầu trong những năm qua", Xiaoyin Zhang cho biết.

“Chúng tôi rất vui mừng được hợp tác và là một phần trong hành trình của Glints. Thị trường nhân tài ngành công nghệ ở khu vực Đông Nam Á đang trưởng thành nhanh chóng và sẵn sàng trở thành một ứng cử viên nặng ký cho cả sự đổi mới công nghệ trên toàn cầu. Chúng tôi rất ấn tượng về sứ mệnh và cam kết của Oswald, Ying Cong, Yong Jie và Steve trong việc xây dựng và nuôi dưỡng một hệ sinh thái nhân tài được hỗ trợ bởi công nghệ đang tạo ra tác động sâu sắc đến hàng triệu lao động trên nền tảng và hàng nghìn nhà tuyển dụng khác”, theo Ramon Zeng, Đối tác chung của DCM Ventures.

Ngoài những nhà đầu tư dẫn đầu, vòng gọi vốn Series D của Glints còn bao gồm sự tham gia đông đảo của các nhà đầu tư khác như Endeavour Catalyst (do người sáng lập LinkedIn Reid Hoffman lãnh đạo) và các nhà đầu tư hiện tại bao gồm Monk’s Hill Ventures, Fresco Capital và Binny Bansal, nhà đồng sáng lập Flipkart.

Doanh Chính