|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Một người Việt Nam tại Hàn Quốc mắc covid-19

14:20 | 29/02/2020
Chia sẻ
Trước đó, ngoại trưởng Hàn Quốc cho biết sẽ hỗ trợ miễn phí theo tiêu chuẩn WHO với những công dân nhiễm bệnh do virus corona chủng mới.

Cơ quan Quản lý và phòng chống dịch bệnh Hàn Quốc (KCDC) đã xác nhận thông tin một người Việt Nam mắc covid-19 tại Daegu với Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc. Theo Điều lệ Y tế quốc tế, KCDC đã gửi thông tin bệnh nhân này đến Bộ Y tế Việt Nam.

Trước đó, khi điện đàm với Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Ngoại trưởng Hàn Quốc Kang Kyung Wha nhấn mạnh sẽ hỗ trợ y tế miễn phí theo tiêu chuẩn của WHO đối với công dân Việt Nam tại Hàn Quốc.

Giáo hội Công giáo Hàn Quốc đã quyết định đình chỉ tất cả các hoạt động thánh lễ trên cả nước. Đây là lần đầu tiên giáo hội nước này dừng tổ chức thánh lễ sau 236 năm thành lập nhằm hạn chế sự lây lan của virus corona chủng mới.

Trong khi đó, Tổ chức Y tế thế giới (WHO) đã nâng mức cảnh báo lây nhiễm toàn cầu đối với dịch covid-19 lên mức "rất cao" sau khi ghi nhận dịch bệnh tại gần 60 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Ngày 28/2, Tổng giám đốc WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus cho rằng không quốc gia nào miễn nhiễm với loại dịch bệnh này. 

Tính đến 12h25 ngày 29/2, trên thế giới có tổng cộng gần 85.200 ca nhiễm covid-19, trong đó Hàn Quốc là ổ dịch lớn thứ hai với gần 3.000 người mắc bệnh. 

Đông A