|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Một cổ phiếu bất động sản Trung Quốc cắm đầu giảm 87%, chủ tịch mất hàng tỷ USD trong một ngày

20:45 | 20/09/2021
Chia sẻ
Cổ phiếu Sinic Holdings bất ngờ lao dốc trong phiên đầu tuần 20/9 và ban lãnh đạo công ty đã quyết định tạm ngừng giao dịch.
Giữa mối nguy Evergrande, một cổ phiếu bất động sản Trung Quốc cắm đầu giảm 87% trong một phiên - Ảnh 1.

Trong khoảng hai giờ giao dịch của ngày 20/9, cổ phiếu Sinic Holdings bị bán tháo ồ ạt. Thanh khoản lên cao đột biến, gấp khoảng 14 lần mức trung bình trong một năm trở lại đây, Bloomberg cho hay. 

Liền sau đó, ban lãnh đạo công ty bất động sản này đã gửi công văn tới Sở giao dịch Chứng khoán Hong Kong, đề nghị tạm dừng giao dịch cổ phiếu cũng như trái phiếu của công ty.

Vốn hóa của Sinic hiện chỉ còn chưa đầy 230 triệu USD, tức là rất thấp với một công ty bất động sản có trụ sở tại Thượng Hải. Tài sản ròng của ông Zhang Yuanlin, Chủ tịch của Sinic cũng giảm từ 1,3 tỷ USD còn 251 triệu USD chỉ trong một ngày.

Ngày 18/10 tới đây, Sinic có 246 triệu USD trái phiếu với lãi suất 9,5% đến kỳ đáo hạn. Tuần trước, Fitch Ratings đã hạ bậc triển vọng của công ty này xuống mức tiêu cực. 

Ông Philip Tse, Giám đốc nghiên cứu bất động sản Hong Kong và Trung Quốc tại công ty chứng khoán Bocom International Holdings nhận định: "Đây là câu chuyện chung ở khắp mọi nơi - nhà đầu tư lo lắng về tình trạng thanh khoản". Dựa vào đồ thị giá của Sinic chiều nay, "tôi nghĩ nhiều khả năng một số cổ đông lớn của Sinic đã bị gọi ký quỹ", ông Tse nói thêm.

Cổ phiếu Sinic lao dốc trong bối cảnh chỉ số cổ phiếu bất động sản của Hong Kong ghi nhận phiên giảm mạnh nhất kể từ tháng 5/2020 khi nhà đầu tư lo ngại về chiến dịch siết chặt quản lý của Bắc Kinh đối với lĩnh vực bất động sản. 

Ngoài ra, chính quyền Bắc Kinh cũng có thể sẽ tăng cường kiểm soát thị trường nhà đất của Hong Kong trong chiến dịch thúc đẩy "Thịnh vượng chung".

Nguy cơ phá sản của ông trùm địa ốc Evergrande cũng khiến tâm lý nhà đầu tư thêm hoang mang. Kết phiên hôm nay, giá cổ phiếu Evergrande sụt hơn 10%. Giá trị đồng đô la Hong Kong cũng giảm xuống mức thấp nhất tháng 9.

Song Ngọc

Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng khẳng định sẽ không buông bỏ VinFast và tiếp tục hỗ trợ 1 tỷ USD
Theo quan điểm của Chủ tịch Vingroup Phạm Nhật Vượng, VinFast là dự án làm vì trách nhiệm xã hội, muốn đóng góp cho đất nước một thương hiệu, top đầu về xe trên thế giới.