|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Một buổi trình diễn công nghệ drone có giá thế nào

14:11 | 10/02/2024
Chia sẻ
Tùy theo số lượng drone và độ phức tạp, mỗi buổi trình diễn drone có thể tốn từ 4,5 tỷ đến hàng chục tỷ đồng.

Đêm giao thừa Tết Giáp Thìn (9/2), TP Hà Nội đã tổ chức lễ hội ánh sáng "Rực rỡ Thăng Long" với (drone), tạo ra 11 tác phẩm nghệ thuật sắp đặt trên bầu trời.

Công nghệ trình diễn nghệ thuật ánh sáng bằng drone này xuất hiện từ năm 2016. Công nghệ này đã được trình diễn tại các sự kiện quan trọng trên thế giới Olymlic mùa đông PyeongChang (Hàn Quốc) năm 2018 hay Thế vận hội mùa hè 2020 Tokyo (Nhật Bản) và sắp tới là Olympic 2024 Paris (Pháp) để gây ấn tượng mạnh về thị giác và tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh.

Hiện nay, hàng chục doanh nghiệp trên thế giới, trong đó nhiều nhất tại Mỹ và Trung Quốc cung cấp thiết bị, công nghệ để phục vụ những buổi biểu diễn này.

Trình diễn drone nghệ thuật tại hồ Tây đêm Giao thừa 9/2. (Ảnh: Ngọc Thành).

Nhiều quốc gia cũng đang chọn trình diễn drone như một giải pháp thay thế pháo hoa trong những dịp kỷ niệm sự kiện quan trọng, đón năm mới hay đón giao thừa. Tuy nhiên, so với pháo hoa, giá cho một show trình diễn drone này cao hơn nhiều lần.

Theo trang Dronetechplanet, giá khởi điểm cho một show 200 drone với hình ảnh 2D đơn giản bằng thiết bị của Intel từ 99.000 USD (hơn 2,4 tỷ đồng). 300 drone với hình ảnh 3D có giá tối thiểu 199.000 USD (hơn 4,8 tỷ đồng).

Show diễn 500 drone với các hình ảnh độ sắc nét cao, phức tạp hơn sẽ có giá từ 299.000 USD, tương đương trên 7,3 tỷ đồng. Như vậy, bình quân mỗi drone cho show diễn sẽ có giá gần 15 triệu đồng. Trong khi đó, một buổi bắn pháo hoa truyền thống thường có chi phí từ 500 triệu đến hơn 1 tỷ đồng.

Drone xếp thành hình trái đất tại lễ khai mạc Olymlic Tokyo 2020. (Ảnh: Reuters).

Tại Việt Nam, chia sẻ với VnExpress, một đạo diễn sự kiện từng tham gia show trình diễn 200 drone tại TP HCM cuối năm 2022, cho biết chi phí show này khoảng 4-5 tỷ đồng, tương đương bình quân khoảng 20 triệu đồng cho mỗi drone. Ông ước tính show 2.024 drone đêm Giao thừa tại Hà Nội có thể có giá trị lên tới hơn 20 tỷ đồng khi trình diễn các hoạt cảnh phức tạp.

"Công nghệ mới này tạo hiệu ứng rất tốt nhưng chưa nhiều đơn vị, nhãn hàng tại Việt Nam sử dụng trong các sự kiện vì chi phí đầu tư lớn. Đồng thời, trong nước hiện nay cũng chỉ có một vài doanh nghiệp cung cấp giải pháp này", đạo diễn này nói.

Show drone tại Hà Nội hôm 9/2 được thực hiện toàn bộ bằng nguồn kinh phí xã hội do doanh nghiệp tài trợ. Đại diện PVcomBank - doanh nghiệp tài trợ cho TP Hà Nội - cho biết đã bàn bạc với thành phố khoảng 1 tháng trước sự kiện, nhưng không tiết lộ cụ thể chi phí. Trước đó, doanh nghiệp này cũng thường tài trợ cho chương trình bắn pháo mừng năm mới của Hà Nội.

Còn đơn vị thực hiện show drone tại Hà Nội là CTCP Giải pháp kinh doanh Corex. Giữa năm ngoái, công ty này cũng thực hiện show trình diễn hơn 1.650 drone tại Festival Biển Nha Trang, Khánh Hòa 2023.

Theo Cổng thông tin Đăng ký doanh nghiệp, Corex có trụ sở tại phường Thành Công, quận Ba Đình (Hà Nội), do bà Nguyễn Hoài Thu làm tổng giám đốc với vốn điều lệ 1.500 tỷ đồng. Trong đó, bà Thu nắm nhiều cổ phần nhất với 65%.

Bà Thu hiện cũng là đại diện pháp luật của CTCP Giải trí Quốc tế Vega Entertainment - công ty thành viên của KDI Holdings. Đây là doanh nghiệp do ông Kiều Hữu Dũng sáng lập, hoạt động đa ngành, trong đó có bất động sản với dự án Vega City tại Nha Trang. Corex từng hợp tác với KDI Holdings tại các dự án như nhà hát Nha Trang Vega Theatre (nhà hát Đó), Vega Beach Club.

Bên cạnh Corex, tại Việt Nam cũng có một doanh nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ show trình diễn drone là CTCP Hitek Drone. Công ty này thực hiện một số buổi diễn từ năm 2022 với các sự kiện thương hiệu của doanh nghiệp, lễ hội, sự kiện thể thao.

Anh Tú