|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Morgan Stanley: Làn sóng COVID-19 thứ hai sẽ không đẩy kinh tế châu Á vào suy thoái kép

15:59 | 17/06/2020
Chia sẻ
Trong bối cảnh số ca nhiễm mới tại Trung Quốc và Hàn Quốc bất ngờ tăng trở lại, Morgan Stanley cho rằng làn sóng COVID-19 thứ hai tại châu Á sẽ không tạo ra hậu quả kinh tế tiêu cực như làn sóng thứ nhất.
Morgan Stanley: Làn sóng COVID-19 thứ hai sẽ không chấm dứt đà phục hồi của kinh tế châu Á - Ảnh 1.

Thiên An Môn, Bắc Kinh ngày 23/1/2020. Ảnh: Getty Images

Lo ngại rằng một làn sóng lây nhiễm mới sẽ một lần nữa khiến đoàn tàu kinh tế toàn cầu trật bánh đang gia tăng, trong bối cảnh ngày càng nhiều quốc gia nới lỏng các hạn chế từng được thiết lập để kiểm soát COVID-19. Đợt đầu tiên của các biện pháp phong tỏa đã khiến hoạt động kinh tế bị đình trệ và đẩy thế giới vào suy thoái.

Nhưng bà Deyi Tan, nhà kinh tế kiêm giám đốc điều hành của Morgan Stanley cho biết nếu làn sóng lây nhiễm thứ hai xảy ra thì các nhà hoạch định chính sách cũng sẽ dễ kiểm soát nó hơn so với trước đây, vì họ đã học cách xử lí những tình huống như vậy.

Hôm 17/6, bà Tan nói với CNBC: "Morgan Stanley không cho rằng suy thoái kép sẽ là kịch bản tất yếu, dù chúng tôi thừa nhận rằng số ca nhiễm mới sẽ tăng khi các nền kinh tế mở cửa trở lại".

Suy thoái kép là tình huống sau một cuộc suy thoái, nền kinh tế hồi phục trong ngắn hạn rồi lại tiếp tục suy thoái.

Bà Tan lưu ý rằng một số nền kinh tế châu Á đã bắt đầu nới lỏng các hạn chế từ cuối tháng 4, ví dụ như Hàn Quốc, Đài Loan và Hong Kong.

Từ đó đến nay, một số quốc gia báo cáo tăng số ca nhiễm mới hàng ngày, nhưng "xét trên tổng thể, xu hướng này vẫn tương đối dễ quản lí hơn so với những gì chúng ta đã chứng kiến trước đây", bà Tan nói thêm.

"Vậy nên tại thời điểm này, chúng tôi không cho rằng làn sóng COVID-19 thứ hai sẽ khiến nền kinh tế toàn cầu hoặc các nền kinh tế châu Á rơi vào suy thoái kép", bà Tan kết luận.

Trung Quốc dẫn đầu phục hồi kinh tế toàn cầu

Sau hơn 50 ngày không có ca lây nhiễm cộng đồng, Bắc Kinh báo cáo một trường hợp nhiễm bệnh vào ngày 11/6. Seoul cũng ghi nhận các cụm dịch mới liên quan đến các quán bar và hộp đêm. Trung Quốc và Hàn Quốc từng là hai nước dịch COVID-19 bùng phát mạnh mẽ nhất trước khi virus lan sang phần còn lại của thế giới.

Theo báo cáo Morgan Stanley công bố ngày 14/6, bất chấp số ca nhiễm mới tái bùng phát, châu Á – ngoại trừ Nhật Bản – được kì vọng là sẽ phục hồi nhanh chóng hơn các khu vực khác, với Trung Quốc là nước dẫn đầu.

"Nhận định này được đưa ra khi xét đến phản ứng COVID-19 hiệu quả của các chính phủ châu Á như Trung Quốc, Hàn Quốc cũng như chính quyền Hong Kong và Đài Loan. Những nền kinh tế này đã kiểm soát được COVID-19 sớm hơn các khu vực khác, và trong một số trường hợp thậm chí còn không cần tiến hành phong tỏa", báo cáo viết.

Các nhà kinh tế của Morgan Stanley dự kiến châu Á nói chung (ngoại trừ Nhật Bản) sẽ tăng trưởng 0,1% trong năm 2020 và 8,5% trong năm tiếp theo.


Hội thảo “Chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản sau Nghị quyết 21 và những cập nhật chính sách”

Thời gian: 8h00 ngày 22/09/2026
Địa điểm: L7 West Lake Hanoi by Lotte Hotels, Ballroom tầng 4, 683 Lạc Long Quân, Tây Hồ, Hà Nội

Sự kiện quy tụ đại diện cơ quan quản lý, Đại biểu Quốc hội, chuyên gia bất động sản, chuyên gia kinh tế độc lập, doanh nghiệp… Các diễn giả sẽ cùng thảo luận, phân tích những nội dung quan trọng của Nghị quyết 21 và những chính sách mới; từ đó đánh giá tác động, gợi mở chiến lược phát triển và đầu tư bất động sản trong thời gian tới.

Hai phiên thảo luận chính:

Phiên 1: Nghị quyết 21 và các thay đổi pháp lý
Phiên 2: Những tác động đến tương lai phát triển và đầu tư bất động sản
Thảo luận - Hỏi đáp cùng chuyên gia

Giang

Bức tranh chất lượng tài sản ngân hàng: Lãi dự thu tăng gấp đôi tốc độ tăng dư nợ, cho vay qua trái phiếu tăng 41%
Chứng khoán TCBS nhận định ba rủi ro cho chất lượng tài sản ngành ngân hàng nửa cuối 2026 là nợ nhóm 2 tăng hai quý liên tiếp, dự phòng tăng chậm hơn nợ xấu, và lãi dự thu tăng 36,1% so với cùng kỳ, gấp đôi tốc độ tăng dư nợ.