|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Morgan Stanley: Có khả năng chứng khoán Mỹ giảm hơn 20%

13:24 | 21/09/2021
Chia sẻ
Các chuyên gia Morgan Stanley cho biết quan điểm của họ về chứng khoán Mỹ đang ngày càng tiêu cực. Nhiều ngân hàng Phố Wall cũng nhận định thị trường dễ bị tổn thương.
Morgan Stanley: Khả năng chứng khoán Mỹ giảm hơn 20% là có thật - Ảnh 1.

(Ảnh minh họa: Reuters).

Các chuyên gia của Morgan Stanley viết rằng kịch bản chứng khoán Mỹ lao dốc hơn 20% ngày càng có vẻ sẽ xảy ra. Tuy đây chỉ là trường hợp xấu nhất, ngân hàng chỉ ra rằng bằng chứng về tăng trưởng yếu đi và niềm tin của người tiêu dùng giảm sút đang trở nên rõ nét.

Trong lưu ý viết ngày 20/9, các chuyên gia vạch ra hai hướng đi của thị trường chứng khoán Mỹ, mà họ gọi là "lửa và băng". "Lửa" là kịch bản lạc quan hơn, trong đó Cục dự trữ liên bang Mỹ (Fed) giảm các biện pháp kích thích để ngăn nền kinh tế quá nóng.

"Kịch bản "lửa" thông thường sẽ dẫn đến đợt điều chỉnh khiêm tốn và lành mạnh, chỉ số S&P 500 giảm 10%".

Kịch bản "băng" tiêu cực hơn và là xu thế đang giành được nhiều động lực: Nền kinh tế giảm tốc nghiêm trọng và lợi nhuận doanh nghiệp bị bóp nghẹt.

Morgan Stanley: Khả năng chứng khoán Mỹ giảm hơn 20% là có thật - Ảnh 2.

Phiên 20/9, thị trường chứng khoán toàn cầu đi xuống với lo ngại rằng khủng hoảng nợ của công ty bất động sản Evergrande có thể tác động tới thị trường tài chính. Chứng khoán Mỹ bị bán tháo mạnh, chỉ số S&P 500 ghi nhận phiên giảm sâu nhất trong 4 tháng.

Trong số các ngân hàng Mỹ lớn, Morgan Stanley bi quan hơn cả. Tuy nhiên, quan điểm của đội chuyên gia Morgan Stanley cũng tương tự những dự báo đáng ngại gần đây của các đồng nghiệp Phố Wall.

Các chiến lược gia của Goldman Sachs và Citigroup cũng đã cảnh báo khả năng những cú sốc tiêu cực sẽ chấm dứt chuỗi ngày tăng điểm bền bỉ của thị trường chứng khoán Mỹ.

"Liệu thực tế sẽ là lửa hay băng? Chúng tôi không biết, nhưng kịch bản băng giá tiêu cực hơn đối với chứng khoán và thị trường đang ngả theo hướng này. Chúng tôi nghĩ quá trình chuyển đổi giữa chu kỳ sẽ kết thúc với sự điều chỉnh kéo dài của chỉ số S&P 500", lưu ý của Morgan Stanley viết.

Morgan Stanley khuyến nghị nhà đầu tư nắm giữ các cổ phiếu phòng thủ, chất lượng để bảo vệ danh mục và sở hữu một số cổ phiếu tài chính, do nhóm này được hưởng lợi từ lãi suất gia tăng.

Giang

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.