|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Món hàng đặc trưng thường xuất hiện trong các video của người Nga bị 'vạ lây' vì xung đột Nga - Ukraine

09:05 | 28/02/2022
Chia sẻ
Các sản phẩm rượu vodka của Nga liên tục bị các cửa hàng tại Mỹ và Canada rút khỏi kệ hàng của họ như một cách phản đối chiến tranh.

Theo một số báo cáo, các cửa hàng bán rượu trên khắp lãnh thổ nước Mỹ và Canada đã bắt đầu xả hết kho rượu vodka Nga để phản đối việc Tổng thống Vladimir Putin hạ lệnh tấn công Ukraine, theo Fox News.

Tại Ontario, Canada, Bộ trưởng Tài chính Peter Bethlenfalvy đã chỉ đạo Ban Kiểm soát Rượu (LCBO) của bang yêu cầu các cửa hàng loại bỏ rượu vodka Nga và các sản phẩm có cồn khác, theo Canadian Press.

"Ontario tham gia cùng các bang khác của Canada lên án hành động phát động cuộc chiến quân sự của chính phủ Nga đối với người dân Ukraine và chúng tôi ủng hộ mạnh mẽ các nỗ lực của chính phủ liên bang trong việc trừng phạt chính phủ Nga. Chúng tôi sẽ tiếp tục ở đó vì người dân Ukraine trong thời điểm cực kỳ khó khăn này", Bộ trưởng Bethlenfalvy cho biết.

Theo đó, các sản phẩm rượu vodka Nga sẽ bị xóa khỏi gần 700 cửa hàng bán rượu trên toàn bang Ontario.

Món hàng đặc trưng thường xuất hiện trong các video của người Nga bị 'vạ lây' vì xung đột Nga - Ukraine - Ảnh 1.

Các sản phẩm rượu vodka của Nga gặp vận xui. (Ảnh: Getty Images).

Trong khi đó, ông Steven Del Duca, lãnh đạo Đảng Tự do Ontario nhấn mạnh: "Ontario và LCBO không thể nói rằng họ đang thực sự sát cánh với Ukraine khi vẫn tiếp tục là khách hàng của ông Putin".

Ở những nơi khác trên lãnh thổ Canada, các cửa hàng ở Manitoba, New Brunswick, British Columbia và Newfoundland cũng đang thực hiện hành động tương tự.

Tập đoàn rượu Nova Scotia đã loại bỏ các sản phẩm rượu xuất xứ từ Nga khỏi các kệ hàng và trang web của mình. Lý do được cửa hàng này miêu tả là vì "những sự kiện khủng khiếp đang diễn ra".

Bên cạnh đó, Mike Farnworth, một chính khách của Đảng Dân chủ cho biết bang British Columbia cũng đã ngừng nhập khẩu rượu của Nga. Chia sẻ trên Canadian Press, ông cho biết: "British Columbia của chúng tôi sát cánh với những người hiểu và yêu hòa bình của châu Âu sau hai cuộc chiến tranh thế giới phụ thuộc vào việc tôn trọng luật pháp quốc tế".

Cũng giống như Canada, các cửa hàng tại Mỹ cũng đang loại bỏ các sản phẩm rượu từ Nga. Cửa hàng có tên Jacob Liquor Exchange ở Wichita, Kansas, đã quyết định loại bỏ hơn 100 chai vodka Nga khỏi kệ sản phẩm và thậm chí còn đổ đi một số chai.

Jamie Stratton, đối tác của cửa hàng chia sẻ trên kênh KSNW-TV ở Wichita: "Tôi nghĩ rằng cả thế giới giờ đây đều biết rằng Nga đang tạo ra cuộc chiến tranh với Ukraine mà không có lý do rõ ràng. Tôi cho rằng đây là các chúng tôi phản đối cuộc chiến này. Điều này có thể nhỏ, nhưng mọi việc nhỏ đều tạo nên sự khác biệt".

Ở Oregon, chủ một quán bar ở Bend đã quay cảnh đổ hết chai vodka Nga của mình, theo FOX 12 của Portland. "Nga đang hành động như thể là năm 1939 và tiến vào châu Âu với toàn bộ lực lượng mà họ có ở Ukraine. Tôi rất lo lắng về việc cuộc chiến sẽ tạo ra ảnh hưởng tiêu cực ở những nơi khác", Bill McCormick, chủ sở hữu của cửa hàng Pine Tavern chia sẻ.

Anh nói thêm rằng kể cả có thể mất vài trăm USD vì đổ đi chai rượu vodka đắt tiền, nhưng tin rằng việc các cửa hàng rượu tại Mỹ loại bỏ sản phẩm từ Nga vào lúc này là hợp lý.

Bob Quay, chủ sở hữu của Bob's Bar ở Grand Rapids, Michigan, nói với MLive.com rằng ông đã rút một số chai ra khỏi kệ sản phẩm của cửa hàng như một "sự phản đối chống lại sự xâm lược".

"Tôi chỉ đưa ra quyết định ngay tại chỗ. Đó là một việc nhỏ mà chúng tôi có thể làm", ông Bob nhấn mạnh.

Quốc Anh