|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Nhà đất

Môi giới lừa đảo, rao bán dự án ngàn tỷ ở Thủ Thiêm

07:27 | 09/05/2018
Chia sẻ
Một dự án có tổng mức đầu tư khoảng 7.300 tỷ đồng, tại Khu đô thị mới Thủ Thiêm, đang được môi giới rao bán và nhận tiền của khách hàng. Tuy nhiên, chủ đầu tư vừa công bố hoàn toàn chưa có chuyện bán hàng, môi giới đang có hành vi lừa đảo.
moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem Chủ đầu tư dự án New City trong khu Thủ Thiêm bị phạt hơn 108 triệu đồng
moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem Bản đồ quy hoạch Thủ Thiêm 1/5.000 quan trọng đến đâu?
moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem Lợi nhuận khủng, môi giới đua nhau 'thoát xác' làm chủ đầu tư
moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem
Dự án của Sơn Kim Land

Cụ thể, Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát, chủ đầu tư dự án phức hợp Sóng Việt, thuộc khu chức năng số 1, đô thị mới Thủ Thiêm, cho biết, hiện đang có nhiều cá nhân, tổ chức đã mạo danh công ty để thực hiện hành vi lừa đảo. Hiện công ty đang triển khai nhiều hạng mục tại dự án khu phức hợp Sóng Việt nhưng chưa có chính sách chào bán sản phẩm ra thị trường.

Mặc dù vậy, thời gian gần đây, một số trang mạng điện tử, trang mạng xã hội đã đăng công khai các tin chào bán sản phẩm. Những thông tin trên các trang này đều là thông tin không chính thức, sai lệch về dự án. Điều này gây ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh và quyền lợi hợp pháp của chủ đầu tư, cũng như người tiêu dùng.

moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem
Dự án My Paradise Thủ Thiêm được rao bán rầm rộ trên mạng

“Nghiêm trọng hơn, các trang điện tử, mạng xã hội còn đăng tải thông báo với khách hàng thay mặt chủ đầu tư nhận tiền giữ chỗ mua sản phẩm, với số tiền từ 200-500 triệu đồng/căn hộ. Các cá nhân, tổ chức đưa tin thay mặt chủ đầu tư để nhận tiền giữ chỗ, tiền cọc của khách hàng là hành vi phạm pháp, có dấu hiệu lừa đảo”, ông Phạm Quang Hưng, Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát, khẳng định.

Điều đáng chú ý là thông tin rao bán trên mạng đều giống nhau ở chỗ đặt tên dự án là “My Paradise Thủ Thiêm”, với chủ đầu tư mạo danh là Sơn Kim Land, một đại gia đình đám với vụ tranh chấp đất đai kéo dài nhiều năm với người dân quận 2, tại dự án Gateway Thảo Điền.

Để thuyết phục khách hàng về uy tín của Sơn Kim Land, chủ đầu tư mạo danh của “My Paradise Thủ Thiêm”, môi giới cũng khẳng định: “Sơn Kim Land là đơn vị phát triển bất động sản nổi tiếng tại Việt Nam, là chủ đầu tư danh tiếng trong ngành, thường xuyên bắt tay hợp tác với những ông lớn khác. Ông trùm bất động sản cao cấp này tham gia thị trường từ năm 2015, nhưng liên tục gặt hái được nhiều thành công vang dội, và được ví như một làn gió mới đối với bất động sản TP.HCM... ”.

moi gioi lua dao rao ban du an ngan ty o thu thiem

Sơn Kim Land phản hồi sau thông tin môi giới lừa đảo

Trong một nỗ lực chứng minh sự vô can trong vụ lừa đảo này, Sơn Kim Land đã đưa ra văn bản do ông Han Suk Jung, Tổng giám đốc ký tên, cho rằng: “Chúng tôi được biết trên thị trường đang có những thông tin không chính xác về dự án căn hộ tại Thủ Thiêm, quận 2, TP.HCM. Cho đến nay, ngoài dự án Gateway và Serenity Sky Villas đã và đang được chào bán, chúng tôi chưa mở bán bất kỳ một dự án nhà ở nào khác tại quận 2”.

Được biết, trước đó Sơn Kim Land đã có động thái tiếp xúc với Công ty Cổ phần Quốc Lộc Phát để đề nghị được hợp tác phát triển dự án phức hợp Sóng Việt. Tuy nhiên, đề nghị này vẫn chưa đi đến hợp tác chính thức, trong khi môi giới đã lừa đảo rao bán cho khách và đưa Sơn Kim Land lên thành chủ đầu tư dự án.

Mặc dù những doanh nghiệp liên quan đến vụ việc lừa đảo bán căn hộ tại Thủ Thiêm đều lên tiếng phủ nhận trách nhiệm, tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng, nếu môi giới tự phát đăng thông tin thì sẽ không có sự thống nhất, mỗi người đăng 1 kiểu. Hơn nữa nếu không có doanh nghiệp trung gian, tung thông tin ra tiếp tay, thì làm sao môi giới có thể dựa hơi lừa khách?

Tại những khu vực nóng sốt của thị trường, luôn đi kèm những rủi ro trong giao dịch bất động sản. Câu chuyện cảnh báo lừa đảo tại dự án khu phức hợp Sóng Việt ở Thủ Thiêm cũng là bài học cho những khách hàng mua bán bằng niềm tin mà không tìm hiểu kỹ pháp lý và thông tin chính thức từ chủ đầu tư.

Quốc Tuấn

[LIVE] ĐHĐCĐ DIG: Chủ tịch cho biết đang xin làm hai thành phố y tế, nghỉ dưỡng ở Vũng Tàu, Thanh Hóa
Tính đến 16h32p, ĐHĐCĐ thường niên 2024 của DIG có sự tham dự của 2.101 cổ đông (trực tiếp, trực tuyến và ủy quyền), đại diện hơn 306 triệu cổ phần, tương đương 50,24% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.