|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Minh Beta tiết lộ chi phí sản xuất ca khúc 'Việt Nam ơi!' chưa đến 10 triệu đồng, hàng tháng vẫn đều đặn nhận thu nhập thụ động

15:01 | 06/06/2022
Chia sẻ
Tính đến thời điểm hiện tại, Minh Beta tiết lộ số tiền thu được từ ca khúc "Việt Nam ơi!" gấp nhiều nghìn phần trăm số tiền mà anh đã bỏ ra để sản xuất.

Trong thời gian gần đây, cứ sau mỗi sự kiện thể thao của Việt Nam, đặc biệt là các giải đấu bóng đá có sự tham dự của các cấp đội đội tuyển quốc gia Việt Nam, bài hát “Việt Nam ơi!” luôn là một trong những bài hát được nghe hoặc được chọn làm nhạc nền nhiều nhất bởi giai điệu vui tươi, trẻ trung nhưng cũng ẩn chứa trong đó tình yêu đất nước mãnh liệt.

Chính nhờ sự phổ biến đó mà bài hát “Việt Nam ơi!” dần được người dân Việt Nam, ở bất kể độ tuổi nào, biết đến một cách rộng rãi. Thậm chí, chỉ cần nghe qua giai điệu của bài hát cũng có thể nhẩm thuộc lời. Hiện tại, khi tìm kiếm bài hát này trên mạng xã hội hoặc ở những nền tảng nghe nhạc trực tuyến, sẽ có rất nhiều phiên bản được nhiều người cover lại.

Thực tế, phiên bản gốc của bài hát này được sáng tác bởi ca sĩ Minh Beta, một ca sĩ đồng thời cũng là một doanh nhân trẻ nổi tiếng trong nước. Ca sĩ Minh Beta tên thật là Bùi Quang Minh, nhà sáng lập Beta Group. Năm 2011, anh đã sáng tác ra bài hát “Việt Nam ơi!” trước khi sang Mỹ du học.

Bài hát sau đó nhanh chóng gây được tiếng vang, và ngày càng trở nên nổi tiếng hơn trong những năm gần đây. Trước sự nổi tiếng của bài hát này, đã xuất hiện nhiều câu hỏi về việc liệu chủ nhân của bài hát, ca sĩ Minh Beta đã kiếm được bao nhiêu tiền?

Ca khúc "Việt Nam ơi!" bắt đầu phổ biến hơn kể từ sau chiến tích lẫy lừng của U23 Việt Nam tại giải U23 châu Á năm 2018. (Ảnh: NLD).

Mới nhất, xuất hiện trên sóng chương trình Talk show “Tự do tài chính” số 23, anh đã có những giải đáp cho thắc mắc này.

Cụ thể, khi nhận được câu hỏi về việc bản thân đã mất bao nhiêu tiền và thu về được bao nhiêu từ bài hát “Việt Nam ơi!” của MC Ngọc Trinh, ca sĩ Minh Beta cho biết: “Vào năm 2011, khi mình sản xuất bài hát này, tổng số tiền mình bỏ ra chắc chưa đến 10 triệu đồng. Khi quay MV, đây là dự án cộng đồng nên mọi người tham gia đều không lấy tiền cho dự án đó. Mọi người đã hỗ trợ mình hoàn thành MV này”.

Ca sĩ Minh Beta chia sẻ thêm rằng để sản xuất ra bài hát này, anh gần như chỉ tốn tiền để studio để thu âm. “Tính đến hiện tại, mình cũng không tính ra đã thu được bao nhiêu tiền từ bài hát này. Tuy nhiên, hàng tháng vẫn có một khoản tiền chảy đều đặn vào tài khoản của mình. Mặc dù con số này không quá lớn, nhưng vẫn vui khi mỗi lần thấy "ting ting” từ ngân hàng. Nếu tính theo tỷ lệ phần trăm, có lẽ khoản tiền mà mình thu được gấp nhiều nghìn phần trăm số vốn mà mình bỏ ra để sản xuất MV “Việt Nam ơi!”, Minh Beta cho biết.

Theo MC Ngọc Trinh, bài hát “Việt Nam ơi!” nhìn dưới góc độ tài chính có thể coi là một nguồn thu nhập thụ động đối với ca sĩ Minh Beta.

Minh Beta sinh năm 1983, từng là học sinh chuyên toán Trường THPT Hà Nội – Amsterdam. Anh đã tốt nghiệp thạc sĩ ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Harvard năm 2014.

Về hành trình kinh doanh, Minh Beta từng khởi nghiệp với chuỗi 6 cửa hàng Doco Donuts & Coffee từ năm 2009, thời điểm bánh Donuts trở thành trào lưu thịnh hành ở nhiều quốc gia châu Á.

Tuy nhiên, tên tuổi của anh trên thị trường kinh doanh được biết đến một cách rộng rãi hơn khi anh sáng lập cụm rạp phim và khu vui chơi ẩm thực Beta Cineplex. Beta Cinemas đi vào hoạt động từ năm 2014. Trải qua thời gian dài, tính đến hiện tại, Beta Cinemas đã có tổng cộng 15 chuỗi rạp chiếu phim phủ sóng rộng trên khắp cả nước, phục vụ hàng loạt khách hàng mỗi năm.

Năm 2020, chuỗi rạp chiếu phim của Minh Beta và đối tác Daiwa Partners đã ký kết hợp tác với số tiền thoả thuận đạt mức 8 triệu USD. Với ký kết này, Beta Media đã đạt được mức định giá doanh nghiệp là 1.000 tỷ đồng.

 

Trước đó, vào năm 2015 Beta Media (Công ty vận hành chuỗi rạp phim giá rẻ Beta Cinemas) đã nhận vốn đầu tư từ VIG (Vietnam Investment Group), và đến năm 2017 nhận được 2,5 triệu USD từ Tập đoàn tài chính Blue HK (Hong Kong) với mức định giá doanh nghiệp 600 tỷ đồng.

Quốc Anh