|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Mẹ Trưởng BKS Nước Thủ Dầu Một đăng kí mua 200.000 cổ phiếu 'ế' trong đợt phát hành

11:02 | 08/06/2019
Chia sẻ
Sau giao dịch, bà Mười dự kiến nâng sở hữu cổ phiếu TDM từ 400.000 đơn vị lên 600.000 đơn vị, tương ứng tỉ lệ 0,74% vốn điều lệ.

Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE), bà Đặng Thị Mười, mẹ bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh - Trưởng Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Nước Thủ Dầu Một (Mã: TDM), đăng ký mua 200.000 cổ phiếu của công ty.

Giao dịch dự kiến được thực hiện từ ngày 10 - 15/6 thông qua phương thức mua cổ phiếu còn dư từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng của công ty.

Sau giao dịch, bà Mười dự kiến nâng sở hữu cổ phiếu TDM từ 400.000 đơn vị lên 600.000 đơn vị, tương ứng tỉ lệ 0,74% vốn điều lệ. Thông tin thêm, bà Nguyễn Thị Ngọc Thanh hiện không nắm giữ cổ phần tại Nước Thủ Dầu Một.

Được biết, trong đợt đấu giá công khai diễn ra vào ngày 20/5, Nước Thủ Dầu Một đã bán được 8,75 triệu cổ phiếu TDM trên tổng số 9,5 triệu cp đăng ký đấu giá. Số lượng 750.000 cổ phiếu còn lại tiếp tục được phân phối cho 6 cá nhân khác, trong đó bà Đặng Thị Mười được phân bổ 200.000 cổ phiếu.

Bên cạnh đó, Nước Thủ Dầu Một cũng chào bán riêng lẻ thành công 5 triệu cổ phiếu cho hai nhà đầu tư. Trong đó, CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong phía Nam (Mã: TPN) mua 3,2 triệu cổ phiếu và CTCP Nhựa Thiếu Niên Tiền Phong (Mã: NTP) mua 1,8 triệu cổ phiếu.

Trên thị trường, cổ phiếu TDM có nhịp tăng giá hơn 50% từ tháng hai trở lại đây với thanh khoản cao đột biến so với trước đó. Đóng cửa phiên giao dịch 7/6, giá cổ phiếu TDM dừng ở 30.700 đồng/cp. Như vậy, ước tính bà Mười chi ra khoảng 6,14 tỉ đồng cho giao dịch này.

Mẹ Trưởng BKS Nước Thủ Dầu Một đăng kí mua 200.000 cổ phiếu ế trong đợt phát hành - Ảnh 1.

Diễn biến giá cổ phiếu TDM trong 6 tháng gần đây. Nguồn: VNDirect

Sơn Tùng

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.