|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Thành viên BKS Ô tô TMT muốn mua 1,6 triệu cp khi giá giảm 40% từ đỉnh

07:55 | 29/12/2023
Chia sẻ
Bà Lê Thị Ngà, Thành viên Ban Kiểm soát của CTCP Ô tô TMT (Mã: TMT) đăng ký mua hơn 1,6 triệu cổ phiếu TMT từ ngày 3/1/2024 đến 31/1/2024.

Bà Lê Thị Ngà dự kiến tăng sở hữu tại TMT lên thành 3,4 triệu cổ phiếu, tương ứng với 9,1% vốn, đồng thời trở thành cổ đông lớn.

Cổ đông nội bộ đăng ký giao dịch theo phương thức khớp lệnh. Chiếu theo giá 15.200 đồng/cp kết phiên 28/12, ước tính lượng cổ phiếu trên trị giá khoảng 25 tỷ đồng.

Cùng chiều giao dịch, một cổ đông lớn khác là bà Bùi Thị Hồng Nhung đã mua 671.000 cổ phiếu vào ngày 30/10, nâng sở hữu lên thành 3,3 triệu đơn vị, tương ứng với 8,9% vốn.

Danh sách cổ đông lớn hiện bao gồm bà Lê Thị Ngà, bà Bùi Thị Hồng Nhung, ông Lê Tiến Phan, ông Bùi Quốc Công, bà Bùi Thị Huế và Chủ tịch Hội đồng quản trị Bùi Văn Hữu. Trong đó ông Hữu nắm nhiều nhất với 12,3 triệu đơn vị, tương ứng với 33,3% vốn.

TMT từng có bước tăng đáng kể vào đầu năm 2023. Từ vùng 9.000 đồng/cp, cổ phiếu vươn lên đỉnh trên 25.000 đồng/cp vào cuối tháng 6, tương ứng tăng khoảng 170%, sau đó dần hạ nhiệt trở lại. So với vùng đỉnh, TMT hiện (28/12) đã giảm giá khoảng 40%.

Khối lượng giao dịch bình quân phiên qua 1 tháng gần đây thấp, chưa đến 4.000 đơn vị.

 

 Diễn biến thị giá từ đầu năm đến 28/12. Biểu đồ: TradingView.

Lai Phong

Dự báo các nhóm ngành có thể 'phi nước đại' năm 2026
Năm 2026 được kỳ vọng là giai đoạn tăng tốc mới của nền kinh tế khi chính sách tiếp tục theo hướng hỗ trợ và các yếu tố vĩ mô dần ổn định. Trong bối cảnh đó, bất động sản, ngân hàng và vật liệu xây dựng được đánh giá là ba nhóm ngành hưởng lợi rõ nét, nhờ đà phục hồi của dòng vốn, tín dụng và đầu tư hạ tầng.