|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Nhộn nhịp giao dịch cổ đông lớn tại Nhà Từ Liêm khi cổ phiếu NTL tạo mặt bằng giá mới

15:13 | 22/11/2019
Chia sẻ
Trong khi mẹ Phó Tổng Giám đốc Đinh Đức Tiệp liên tiếp bán ra, Phó Chủ tịch HĐQT Đinh Quang Chiến và cổ đông lớn Trần Thị Mừng liên tục gom vào cổ phiếu NTL.

Trong tháng 11/2019, cổ phiếu NTL của CTCP Phát triển Đô thị Từ Liêm (Lideco) ghi nhận giao dịch nhộn nhịp của cổ đông lớn, người nội bộ và người có liên quan.

Cụ thể, bà Nguyễn Thị Mai, mẹ đẻ của ông Đinh Đức Tiệp - Phó Tổng Giám đốc công ty đã bán ra thành công 2,2 triệu cổ phiếu NTL vào ngày 18/11. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của bà tại Lideco giảm xuống còn 11,49%, tương ứng với hơn 7 triệu cổ phiếu còn nắm giữ.

Trước đó, cổ đông này liên tục bán ra cổ phiếu NTL kể từ tháng 4 năm nay khi cổ phiếu trải qua giai đoạn tăng giá mạnh. Gần nhất, ngày 16/9 bà Mai bán ra 1,8 triệu cổ phiếu NTL như đã đăng kí, sau giao dịch bà vẫn là cổ đông lớn nhất của Lideco với tỉ lệ sở hữu 15,08%, tương ứng còn nắm giữ 9,2 triệu cổ phiếu NTL như hiện nay.

Về sở hữu của người liên quan, Phó Tổng Giám đốc Đinh Đức Tiệp hiện không nắm giữ cổ phần của Lideco.

Ở chiều ngược lại, cũng trong phiên 18/11, bà Trần Thị Mừng - cổ đông lớn của Lideco công bố mua vào gần 1,9 triệu cổ phiếu NTL. Sau giao dịch, tỉ lệ sở hữu của cổ đông này tăng lên mức 8,24% với hơn 5 triệu cổ phần đang sở hữu.

Trong phiên giao dịch 18/11, cổ phiếu NTL chỉ khớp lệnh 34.480 đơn vị nhưng xuất hiện giao dịch tới 2,2 triệu đơn vị, đúng bằng khối lượng bà Mai đã bán ra. Như vậy, rất có khả năng hai cổ đông trên đã trao tay cổ phiếu cho nhau.

Ngoài ra, tháng 11 này cũng ghi nhận giao dịch của ông Đinh Quang Chiến - Phó Chủ tịch HĐQT công ty. Cụ thể, ông Chiến cho biết đã mua vào 610.000 cổ phiếu NTL trong thời gian từ 29/10 đến 19/11.

Sau giao dịch, ông Chiến đang sở hữu 6,71 triệu cổ phần Lideco tương ứng tỉ lệ 11%, thu hẹp đáng kể khoảng cách về tỉ lệ sở hữu với cổ đông lớn nhất là bà Nguyễn Thị Mai.

Trên thị trường chứng khoán, cổ phiếu NTL đang giao dịch tại mặt bằng giá mới quanh 22.500 đồng/cp sau khi lập đỉnh 27.500 đồng/cp vào ngày 8/8, thanh khoản cổ phiếu cũng cạn dần với chỉ vài chục nghìn đơn vị mỗi phiên, trong khi giai đoạn trước tháng 9 thanh khoản lên tới hàng trăm nghìn đơn vị mỗi phiên.

Kết phiên 21/11, cổ phiếu NTL đóng cửa tại 22.200 đồng/cp. So với đỉnh 27.500 đồng/cp, mã này đã điều chỉnh hơn 19%, tuy nhiên vẫn tăng gần 40% so với hồi đầu năm.

ntl

Diễn biến cổ phiếu NTL trong một năm gần đây. Nguồn: VNDirect.

Sơn Tùng