|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Hàng hóa

'Mây đen' che phủ thị trường xuất khẩu gạo châu Á trong tuần này

08:40 | 31/05/2019
Chia sẻ
Giá xuất khẩu gạo ít thay đổi tại các trung tâm lớn ở châu Á vì ít thỏa thuận mới, với giá gạo Việt Nam dự kiến ​​sẽ giảm mạnh trong tuần tới vì tốc độ thu hoạch vụ mùa gia tăng làm tăng nguồn cung nội địa.

Giá gạo 5% tấm của Việt Nam ghi nhận ở mức 350 USD/tấn vào thứ Năm (30/5), không đổi so với tuần trước.

"Giá gạo có thể sẽ giảm mạnh trong những tuần tới vì hoạt động thu hoạch vụ hè - thu đang tăng tốc", một thương nhân có trụ sở tại TP HCM cho biết. Người này cho biết thêm vụ thu hoạch sẽ đạt đỉnh vào giữa tháng 6.

Tuy nhiên, chất lượng gạo từ vụ thu hoạch mới dự kiến sẽ thấp hơn so với vụ thu hoạch đông - xuân do thời tiết bất lợi và bệnh mùa màng, một thương nhân khác cho biết.

Chính phủ ước tính xuất khẩu gạo Việt Nam trong giai đoạn 5 tháng đầu năm giảm 5,3% so với một năm trước đó.

Trong khi đó, Bangladesh, theo truyền thống là nhà sản xuất gạo lớn thứ 4 thế giới, đã dỡ bỏ lệnh cấm xuất khẩu duy trì trong thời gian dài vào thứ Năm (30/5).

Bangladesh đặt mục tiêu bán tới 1,5 triệu tấn gạo, Bộ trưởng Nông nghiệp Abdur Razzak cho biết, trong một động thái nhằm hỗ trợ nông dân khi giá trong nước giảm mạnh.

Tuần trước, Bangladesh đã tăng thuế nhập khẩu gạo lên 55% từ 28% trong bối cảnh các cuộc biểu tình của người nông dân lan rộng.

Bangladesh đã cấm xuất khẩu  tất cả loại gạo trong năm 2009. Nước này hiện có thặng dư gạo ở mức 2 - 2,5 triệu tấn.

Mây đen che phủ thị trường xuất khẩu gạo châu Á trong tuần này - Ảnh 1.

Ảnh minh hoạ.

Quốc gia láng giềng của Bangladesh và là nhà xuất khẩu gạo hàng đầu thế giới, Ấn Độ, đã ghi nhận nhu cầu từ người mua ở châu Phi suy yếu.

Giá gạo 5% xuất khẩu của Ấn Độ không đổi so với tuần trước ở mức 364 - 367 USD/tấn.

"Nhu cầu xuất khẩu yếu nhưng chúng tôi không thể giảm giá do đồng rupee tăng", ông Ashwin Shah, Giám đốc công ty Shah Nanji Nagsi Exports, một nhà xuất khẩu có trụ sở tại Nagpur ở miền trung Ấn Độ, cho biết.

Một đồng rupee mạnh làm giảm lợi nhuận của các nhà xuất khẩu.

Giá gạo xuất khẩu Thái Lan gần như không đổi

Tại Thái Lan, giá gạo 5% hầu như không thay đổi ở mức 385 - 402 /tấn hôm 30/5 (tính theo FOB) so với mức 385 - 400 USD vào tuần trước, do phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt từ các nhà xuất khẩu khác.

Không có giao dịch lớn trong ngắn hạn vì những thay đổi nhẹ về giá đối với biến động tiền tệ, các thương nhân cho biết.

"Giá không thể tăng vì các nhà xuất khẩu khác bán gạo rẻ hơn giá của chúng tôi và giá không thể giảm vì đồng baht quá mạnh", một thương nhân gạo ở Bangkok nói.

Bộ Thương mại Thái Lan dự báo xuất khẩu gạo của nước này ở mức 10 triệu tấn trong năm nay, so với mức 11 triệu tấn của năm ngoái, trong khi Hiệp hội các nhà xuất khẩu gạo đã ước tính xuất khẩu 2019 ở mức 9,5 triệu tấn.

Lyly Cao