|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Mạng xã hội tại Việt Nam mùa giãn cách: Người trẻ thích xem video, đứng tuổi ưa nhắn tin, mua sắm

07:23 | 11/10/2021
Chia sẻ
Nhóm người khảo sát có độ tuổi 16-24 có xu hướng sử dụng các nền tảng video như YouTube hay TikTok, trong khi nhóm những người đứng tuổi hơn lại ưa thích các nền tảng nhắn tin như Telegram hay Zalo.

Trong thời gian giãn cách với các quy định hạn chế tụ tập, người dùng có xu hướng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. Theo một khảo sát gần đây của Qandme, 75% nam giới được hỏi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn, trong khi tỷ lệ này ở nữ giới là 82%. 

Facebook vẫn là mạng xã hội phổ biến diện rộng khi được nhiều lứa tuổi lựa chọn là nền tảng được nhiều lứa tuổi lựa chọn. Trong khi đó, thế hệ trẻ (độ tuổi 16-24) có xu hướng tích cực tham gia vào các nền tảng chia sẻ video như YouTube hay TikTok. 

Trong khi đó, những người có độ tuổi 30-49 lại lựa chọn các nền tảng có thể tương tác nhắn tin. Nhóm này có tỷ lệ sử dụng Zalo (90%) và Telegram (29%) cao nhất.

Mạng xã hội tại Việt Nam mùa giãn cách: Người trẻ thích xem video, đứng tuổi ưa nhắn tin, mua sắm - Ảnh 1.

Nhóm 30-49 tuổi có tỷ lệ sử dụng Zalo và Telegram ở mức cao nhất. (Ảnh: Chụp màn hình).

Điều này cũng thể hiện rõ ở nguyên nhân các nhóm tuổi sử dụng mạng xã hội nhiều hơn. 73% nhóm trẻ sử dụng nhiều hơn, phần lớn vì có thêm thời gian rảnh. Tỷ lệ này ở hai nhóm tuổi 25-29 và 30-49 đều là 66%.

Trong khi đó, nhóm 30-49 lại có xu hướng sử dụng mạng xã hội nhiều hơn vì không thể gặp mặt trực tiếp bạn bè và mua sắm online. Tỷ lệ mua sắm online qua mạng xã hội của nhóm 30-49 cũng ở mức cao nhất (28%, so với 18% của nhóm 25-29 và 8% của nhóm 16-24).


Tiểu Phượng