|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Tài chính

Malaysia hạ lãi suất lần đầu tiên trong gần 3 năm qua

07:08 | 08/05/2019
Chia sẻ
Ngân hàng trung ương Malaysia đã cắt giảm lãi suất cơ bản từ 3,25% xuống 3%, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 7/2016.

Ngân hàng trung ương Malaysia ngày 7/5 đã hạ lãi suất cơ bản lần đầu tiên trong gần ba năm qua, trong bối cảnh chính phủ nước này muốn thúc đẩy tăng trưởng kinh tế đang có dấu hiệu giảm tốc do bị ảnh hưởng từ cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung.

Cụ thể, Ngân hàng trung ương Malaysia đã cắt giảm lãi suất cơ bản từ 3,25% xuống 3%, lần cắt giảm đầu tiên kể từ tháng 7/2016. Sự thay đổi trước đó là vào tháng 1/2018 khi chi phí cho vay được tăng lên 3,25%.

Động thái này diễn ra trong bối cảnh các ngân hàng trung ương, từ Nhật Bản đến châu Âu và Mỹ, đều tìm cách dành sự hỗ trợ về mặt tiền tệ hoặc nới lỏng bớt các biện pháp thắt chặt.

Theo Ngân hàng trung ương Malaysia, những rủi ro gây sụt giảm đối với kinh tế toàn cầu vẫn còn, phát sinh từ căng thẳng thương mại leo thang giữa Mỹ và Trung Quốc, và sự yếu kém lâu nay tại các nền kinh tế lớn.

Malaysia đang có những dấu hiệu bị ảnh hưởng bởi tranh chấp thương mại kéo dài giữa Bắc Kinh và Washington. Cùng lúc đó, kinh tế toàn cầu cũng có dấu hiệu chững lại.

Xuất khẩu trong tháng Ba của Malaysia đã giảm 0,5% so với cùng kỳ năm trước, do xuất khẩu các mặt hàng điện tử và hàng hóa ít hơn trước.

Nhịp độ tăng trưởng kinh tế của Malaysia năm 2018 đã dịu xuống 4,7% so với mức tăng 5,9% trong năm 2017, và thị trường chứng khoán Malaysia là một trong những thị trường hoạt động yếu kém nhất trong các tháng qua.

Minh Hằng

[LIVE] ĐHĐCĐ Nam Long: Doanh số quý I ước đạt 1.160 tỷ đồng, có thể đưa ra thị trường 15.000 sản phẩm trong ba năm tới
HĐQT Nam Long định hướng phát triển trong năm 2024 tập trung vào dòng sản phẩm nhà ở vừa túi tiền và hợp với nhu cầu thị trường, mục tiêu bán trên 3.100 sản phẩm với doanh số kỳ vọng đạt 9.554 tỷ đồng.