|
 Thuật ngữ VietnamBiz

Lượng xe ô tô nhập khẩu từ Thái Lan tăng gấp đôi trong tháng 8

14:15 | 19/09/2020
Chia sẻ
Theo thống kê từ Tổng cục Hải quan, Thái Lan là quốc gia có số lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất với 4.743 chiếc trong tháng 8, tăng từ mức 2.324 chiếc tháng trước đó.

Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 8/2020, ô tô nguyên chiếc các loại được đăng kí làm thủ tục hải quan nhập khẩu vào Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ ba thị trường chính là Thái Lan, Indonesia và Trung Quốc.

Xe ô tô nhập từ Thái Lan tăng gấp đôi sản lượng trong tháng 8 so với tháng trước - Ảnh 1.

Xe ô tô nhập từ Thái Lan tăng gấp đôi sản lượng trong tháng 8 so với tháng trước. (Ảnh: Zing)

Trong đó, Thái Lan là quốc gia có số lượng xe ô tô nhập khẩu vào Việt Nam nhiều nhất với 4.743 chiếc, Indonesia là 2.523 chiếc và Trung Quốc là 572 chiếc. Chỉ tính riêng ba thị trường trên, số lượng xe ô tô nhập vào nước ta chiếm tới gần 90% tổng lượng xe nhập khẩu trong tháng 8.

Đáng chú ý, so với tháng trước đó, lượng xe ô tô nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan và Indonesia đều tăng mạnh, trong khi Thái Lan tăng từ mức 2.324 xe lên mức 4.743 xe thì Indonesia tăng từ mức 1.302 xe lên tới 2.523 xe.

Trong tháng 8/2020, số lượng ô tô nguyên chiếc các loại đăng kí tờ khai hải quan nhập khẩu tăng mạnh tới 85,6% (tương ứng tăng hơn 4.000 chiếc) so với lượng nhập khẩu trong tháng trước.

Cụ thể, lượng nhập khẩu trong tháng này là 8.836 chiếc, tương ứng đạt 202 triệu USD. Trong khi đó, ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu được Tổng cục Hải quan ghi nhận trong tháng trước đạt 4.761 chiếc tương ứng với trị giá đạt gần 108 triệu USD.

Theo nhận định của Tổng cục, đây là tháng thứ hai liên tiếp lượng ô tô nguyên chiếc nhập vào nước ta tăng và gần bằng lượng nhập khẩu của tháng 8 năm trước.

Xe ô tô nhập từ Thái Lan tăng gấp đôi sản lượng trong tháng 8 so với tháng trước - Ảnh 2.

Diễn biến nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt nam theo tháng trong năm 2019 và 8 tháng năm 2020. (Nguồn: Tổng cục Thống kê)

Tính chung, trong 8 tháng năm 2020, Việt Nam nhập khẩu 53,8 nghìn chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, giảm tới 43,4% so với cùng kì năm trước. Trong đó, lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống nhập về Việt Nam đạt 39,6 nghìn chiếc, chiếm 74% tổng lượng ô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam và giảm 44% so với cùng kì năm 2019.

Ô tô nguyên chiếc các loại nhập về Việt Nam trong 8 tháng đầu năm chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 83% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 24,7 nghìn chiếc, giảm 56% và từ Indonesia với 20,3 nghìn chiếc, giảm 28% so với cùng kì năm 2019.

Tường Vy