Lũ kéo dài hơn một tuần khiến 264 ha trong hơn 1.000 ha nho của Ninh Thuận bị hư hại. Nhiều vườn chết rũ, người trồng đối mặt nguy cơ mất trắng vụ Tết.
Trận lũ lịch sử chưa từng xuất hiện trong 50 năm khiến nhiều hộ nuôi tôm hùm và doanh nghiệp ở miền Trung mất trắng tài sản, máy móc hư hỏng, thiệt hại hàng tỷ đồng.
Ngày 24/11, nước lũ ở nhiều xã, phường trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk đã rút, bà con ở những khu vực từng ngập sâu 4-5 m đã trở về nhà sau nhiều ngày sơ tán.
Trước tình hình thời tiết vẫn đang diễn biến phức tạp, khả năng còn xuất hiện cơn bão số 15 trên Biển Đông, trong khi các hồ chứa nước trên địa bàn không còn khả năng điều tiết chống lũ, ngày 22/11, Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu các công ty thủy điện trên địa bàn xả nước trên hồ chứa với lưu lượng lớn hơn nước chảy về hồ.
Do mưa lớn kéo dài khiến lưu lượng nước đổ về tăng nhanh, hồ thủy điện Sông Ba Hạ mở 12 cửa xả tràn, tổng lượng xả 16.100 m3/s - mức cao nhất từ trước đến nay.
Sau hơn một ngày rút 0,3-1,4 m nước, từ trưa nay lũ sông Bồ, sông Hương (TP Huế), sông Vu Gia - Thu Bồn (TP Đà Nẵng) lên trở lại, làm gia tăng mức ngập.
Khoảng 55.000 người dân ở vùng trũng thấp thuộc các huyện Gia Viễn, Nho Quan bị ngập, buộc phải sơ tán khi tỉnh Ninh Bình dự kiến xả tràn sông Hoàng Long tối nay.
Hà Nam cần tiếp tục gia cố các điểm đê xung yếu; chuẩn bị đầy đủ lực lượng, vật tư, làm tốt công tác phòng ngừa, không để xảy ra sự cố nghiêm trọng gây thiệt hại về người và tài sản của nhân dân do bão lụt.
Tuy nước sông Hồng được dự báo sẽ rút chậm trong 12-24 giờ tới nhưng đã có hiện tượng tràn đê ở một số khu vực như thôn Kim Tiên, xã Xuân Nộn, huyện Đông Anh. Chủ tịch UBND TP Hà Nội yêu cầu Tư lệnh Bộ Tư lệnh Thủ đô chịu trách nhiệm tổ chức, chỉ đạo, bảo đảm quân đội là lực lượng chủ lực thực hiện nhiệm vụ hộ đê.
Ngay chiều tối ngày 10/9 – ngày đầu tiên trong chiến dịch Cánh bay yêu thương của Bamboo Airways, những lô hàng hóa cứu trợ đồng bào vùng lũ đã được tập kết và vận chuyển hỏa tốc đến Hà Nội trên hai chuyến bay QH278 và QH286.
Bộ Công Thương yêu cầu EVN phải đảm bảo an toàn công trình và an toàn vùng hạ du trong quá trình vận hành hồ chứa thủy điện, đặc biệt là hệ thống hồ chứa lớn trên bậc thang thủy điện sông Đà.
Thủ tướng yêu cầu kiên quyết không để người dân ở lại các khu vực nguy hiểm khi lũ lên cao, trường hợp cần thiết phải chủ động cưỡng chế di dời để bảo đảm an toàn tính mạng cho người dân.