|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Lợi nhuận giảm, Apple hoãn phát tiền thưởng cho nhân viên, thắt chặt thêm chi tiêu

10:04 | 15/03/2023
Chia sẻ
Nhà sản xuất iPhone đang tìm mọi cách để tối ưu chi phí vận hành trong bối cảnh áp lực từ biến động thị trường khiến nhiều ông lớn trong ngành công nghệ phải sa thải hàng loạt.

Apple đang hoãn phát tiền thưởng cho một số nhân viên của mình, theo Bloomberg. Cụ thể, một số nhóm có thông lệ nhận tiền thưởng hai lần/năm với các mốc thời gian vào tháng 4 và 10, nhưng hiện tại, họ sẽ nhận một lần vào giữa năm.

Ngoài việc hoãn phát thưởng, Apple cũng đang theo dõi chặt chẽ hơn ngân sách du lịch và cân nhắc kỹ càng hơn trong việc tuyển dụng. Sự thay đổi này là ví dụ mới nhất cho thấy Apple đang cắt giảm chi phí và quản lý chặt chẽ chi tiêu của công ty.

Dù các đối thủ cạnh tranh như Google, Meta và Amazon trải qua quá trình sa thải nhân viên trong giai đoạn khó khăn của ngành công nghệ, song Apple lại không làm điều đó. Tuy vậy, nhà sản xuất iPhone đã làm chậm đáng kể việc tuyển dụng ở nhiều bộ phận không thuộc đội ngũ kỹ thuật.

“Chúng tôi đầu tư dài hạn và điều hành công ty trong dài hạn. Công ty cũng nhận ra môi trường mà chúng tôi đang hoạt động là rất khó khăn. Do đó, công ty đang cắt giảm chi phí, giảm tuyển dụng. Apple rất thận trọng và cân nhắc về những nhân sự được tuyển dụng. Một số bộ phận trong công ty hoàn toàn không tuyển dụng", Tim Cook nói với CNBC vào tháng Hai.

“Những người đang tuyển dụng chủ yếu liên quan đến kỹ thuật. Chúng tôi rất thận trọng và cân nhắc. Nếu bạn nhìn vào hướng dẫn chi phí vận hành của chúng tôi trong quý trước, hoặc những gì chúng tôi đã nói là công ty sẽ thực hiện trong quý này, thì chúng tôi đã kiếm được nửa tỷ đô la dưới mức đó. Cho nên, chúng tôi đang tiết kiệm chi phí hết cỡ", ông nói thêm.

Tháng trước, Apple đã công bố lợi nhuận quý tháng IV thấp hơn khoảng 5% so với năm 2021, đây là lần giảm doanh thu hàng năm đầu tiên kể từ năm 2019 của nhà sản xuất iPhone.

Thùy Trang