|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Apple phê duyệt đề xuất giảm lương CEO Tim Cook

14:09 | 13/03/2023
Chia sẻ
Mức lương thưởng trong năm 2023 của CEO Apple Tim Cook dự kiến sẽ giảm hơn 40% so với năm 2022, từ 99 triệu USD xuống còn khoảng 49 triệu USD.

Mới đây, các nhà đầu tư của Apple đã bầu lại hội đồng quản trị, phê duyệt kế hoạch trả lương thưởng cho CEO và từ chối các đề xuất của cổ đông mà công ty phản đối, theo tài liệu từ cuộc họp cổ đông thường niên của nhà sản xuất iPhone.

Cụ thể, theo Bloomberg, một cuộc kiểm phiếu sơ bộ cho thấy có 4 biện pháp mà Apple ủng hộ, bao gồm cả bảng xếp hạng hội đồng quản trị và các khoản tiền lương thưởng, đã được phê duyệt vào ngày 10/3.

Công ty đã tìm cách ngăn chặn những lo ngại của nhà đầu tư về khoản lương thưởng trong thời gian chuẩn bị cho cuộc họp cổ đông. Apple cho biết vào tháng 1 rằng gói lương thưởng của CEO Tim Cook cho năm 2023 sẽ giảm hơn 40%, từ hơn 99 triệu USD vào năm 2022 xuống khoảng 49 triệu USD trong năm nay.

Tiền lương của CEO cũng sẽ gắn chặt hơn với hiệu suất chung của công ty. Việc cắt giảm được đưa ra sau khi các cổ đông Apple và cố vấn chỉ trích khoản lương thưởng “quá cao” của Tim Cook. Mức lương thưởng của Tim Cook cho năm 2023 sẽ bao gồm mức lương cơ bản 3 triệu USD, tiền thưởng 6 triệu USD tiền mặt và khoản thưởng bằng cổ phiếu trị giá khoảng 40 triệu USD.

Các lãnh đạo cấp cao khác của Apple, bao gồm giám đốc vận hành, giám đốc tài chính, cố vấn chung và giám đốc bán lẻ, mỗi người sẽ nhận được khoản thù lao khoảng 27 triệu USD trong năm nay. Các cổ đông cũng thông qua đề xuất bỏ phiếu về lương thưởng hàng năm.

Gói lương thưởng của CEO Apple Tim Cook sẽ giảm trong năm 2023. (Ảnh: LA Times).

Có một số đề xuất đã bị từ chối trong cuộc họp, bao gồm một đề xuất về sự tham gia của chủ tịch hội đồng quản trị với các cổ đông, báo cáo về chênh lệch lương theo màu da và giới tính tại công ty và một sửa đổi theo luật sẽ kêu gọi thêm đại diện của cổ đông trong hội đồng quản trị.

Toàn bộ hội đồng quản trị của Apple, bao gồm CEO Tim Cook, Chủ tịch Arthur Levinson, cựu Phó Tổng thống Mỹ Al Gore và người đồng sáng lập BlackRock Inc., Susan Wagner, đã được bầu lại. Một cổ đông của Apple đã kêu gọi loại bỏ cả Gore và Cook.

Trong buổi họp này, CEO Tim Cook cũng đã đưa ra những nhận xét giới thiệu và đặt ra các câu hỏi. Kate Adams, cố vấn chung của công ty, đã xử lý phần chính thức của cuộc họp và quy trình bỏ phiếu. Các lãnh đạo cấp cao của Apple đã sử dụng dạng memojis — các ký tự ảo mà Apple cung cấp trong iMessage — và các cổ đông gửi đề xuất đã nói chuyện qua các tin nhắn được ghi âm trước.

Trước khi cuộc họp bắt đầu, Apple đã trình chiếu các video về các thiết bị mới nhất của mình, bao gồm AirPods Pro và Apple Watch Ultra mới, bên cạnh các bảng quảng cáo nổi bật trên toàn cầu về iPhone 14 Pro và iPhone 14 Pro Max. Công ty cũng đã phát quảng cáo cho iPhone 14 và iPhone 14 Plus phiên bản màu vàng mới được ra mắt gần đây.

Kể từ đầu năm, giá cổ phiếu của Apple đã tăng khoảng 15%, vượt xa mức tăng chung của chỉ số S&P 500. Trong phiên giao dịch ngày 10/3, giá cổ phiếu của Apple đã chứng kiến mức giảm 1,1% xuống còn 148,93 USD/cổ phiếu vào lúc 1h15 chiều, giờ New York.

Ấn Độ dần trở thành trọng tâm của Apple

Các cổ đông đã bỏ phiếu cho tất cả 9 đề xuất, trong đó có 4 đề xuất được đưa ra từ phía Apple và 5 đề xuất từ các nhà đầu tư bên ngoài. Mặc dù các cổ đông thường tuân theo lời khuyên của công ty, nhưng họ đã có những ý kiến trái chiều với ban lãnh đạo Apple về một số vấn đề trong những năm gần đây. Điều đó bao gồm việc bỏ phiếu vào năm ngoái ủng hộ một báo cáo công khai về việc sử dụng các điều khoản che giấu trong hợp đồng giữa Apple và nhân viên.

Tại cuộc họp cổ đông lần này, CEO Tim Cook nói rằng Apple đã thích nghi với những tác động lâu dài của đại dịch COVID-19 cũng như xung đột địa chính trị tại châu Âu và những bất ổn kinh tế khác. Ông cũng nói về các tính năng mới nhất của Apple Watch, TV set-top box, iPad, iPhone, HomePod và AirPods. Ngoài ra, Tim Cook đã giới thiệu các chương trình mới nhất trên dịch vụ phát trực tuyến TV+ và các dịch vụ như Apple Music, Pay và Fitness+.

CEO Apple cho biết ông nhìn thấy “cơ hội đáng kinh ngạc” ở Ấn Độ và nhắc lại kế hoạch sớm mở cửa hàng đầu tiên của công ty tại quốc gia này. Apple cũng đang tách Ấn Độ thành khu vực bán hàng của riêng mình, điều này càng cho thấy tầm quan trọng của quốc gia này trong kế hoạch lâu dài của Apple, Bloomberg News đưa tin. Tim Cook đồng thời cũng nói về sự tăng trưởng ở Brazil, Indonesia và Mexico.

Vị CEO này cho biết Apple tiếp tục lên kế hoạch tăng mức trả cổ tức hàng năm trong tương lai. Khi được hỏi về nền kinh tế toàn cầu, Tim Cook nói rằng tình trạng hiện tại vẫn “phức tạp” và công ty đang cân nhắc trong việc tuyển dụng cũng như chi tiêu. Tim Cook nói thêm rằng Apple sẽ tiếp tục hợp lý hóa chuỗi cung ứng của mình.

Anh Nguyễn