|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Kinh doanh

Loạt tân binh sáng giá sánh vai cùng VinFast tại LA Auto Show 2021: Đâu sẽ là đối thủ của hãng xe Việt?

10:48 | 19/11/2021
Chia sẻ
Cùng thử xem những cái tên mới nào sẽ là đối thủ của VinFast trong tương lai.

Ngày hôm qua (18/11), tại LA Auto Show 2021, nhà sản xuất xe hơi Việt Nam, VinFast đã có màn ra mắt thị trường quốc tế với hai dòng xe điện VF e35 và e36.

Đây là lần đầu tiên Việt Nam có một đơn vị sản xuất xe điện và mở bán ở thị trường quốc tế. Thời điểm này, VinFast được xem là một tân binh đang tìm cơ hội để tỏa sáng tại các nước ngoài lãnh thổ Việt Nam, theo Bloomberg nhận định.

"VinFast xem triển lãm lần này là một sân khấu hoàn hảo để thể hiện cam kết thúc đẩy xu hướng toàn cầu về giao thông xanh và điện hóa xe hơi", CEO VinFast Michael Lohscheller nói về quyết định tham dự LA Auto Show 2021 của nhà sản xuất xe hơi Việt.

Những tân binh cùng debu với VinFast tại LA Auto Show 2021 là ai? - Ảnh 1.

Dòng xe điện của VinFast thu hút sự chú ý của truyền thông nước ngoài. (Ảnh: VinFast).

Và dĩ nhiên, tại LA Auto Show 2021, không chỉ mỗi VinFast là người mới. Bên cạnh những cái tên đã có thương hiệu từ lâu như Huyndai, BMW, Porsche,... LA Auto Show năm nay xuất hiện một vài tân binh và ít nhiều trong số đó có thể được xem là những đối thủ tiềm ẩn của VinFast tại thị trường quốc tế.

Đầu tiên, có thể kể tới EdisonFuture, hãng xe điện Trung Quốc đã cho ra mắt hai dòng xe tải chạy bằng điện có tên EF1-V và EF1-T. Trong khi đó Biliti Electric, hãng xe hơi có trụ sở ngay tại Los Angeles - nơi tổ chức LA Auto Show 2021, cũng mang tới dòng xe điện ba bánh có tên " GMW Taskman".

Các nhà sản xuất địa phương cũng không chịu ngồi yên khi mang tới triển lãm những mẫu xe điện mới nhất của họ. Mullen Automotive có trụ sở tại Nam California ra mắt chiếc SUV điện FIVE. Theo Bloomberg, vào những năm 2000, Mullen sản xuất dòng xe điện Mullen GT, một trong những mẫu xe thể thao chạy điện đầu tiên trên thị trường. 

Chạy theo dòng xe điện hạng sang và phải gục ngã trước Tesla của tỷ phú Elon Musk trong thời gian đầu, khi xe điện vừa bắt đầu làm quen với người dùng, nhà sản xuất Fisker thuộc sở hữu của nhà thiết kế Henrik Fisker năm nay quyết tâm làm lại với một chiếc SUV chạy bằng điện mang tên Ocean.

Những tân binh cùng debu với VinFast tại LA Auto Show 2021 là ai? - Ảnh 2.

CEO Henrik Fisker chụp cùng chiếc xe điện Ocean. (Ảnh: USA Today).

Hiện tại, CEO Henrik Fisker cho biết ông đã có những bài học từ sai lầm trong quá khứ. Chiếc SUV Ocean mới được ra mắt lần này của Fisker thay vì có mức giá sang chảnh như người tiền nhiệm Karma thì được cho là sẽ có giá khởi điểm là 37.499 USD, theo Cox Automotive. Đây được xem là một mức giá hấp dẫn và có tính cạnh tranh. 

Theo nhà phân tích của Brinley nhận định về xe điện của Fisker: "Họ ngoan cường và kiên trì. Hiện Fisker đang thách thức tất cả, kể cả Lucid (nhà sản xuất xe điện phân khúc cao)". Fisker là cái tên được truyền thông Mỹ đánh giá cao tại LA Auto Show 2021 lần này. 

VinFast dù gây được tiếng vang nhưng câu hỏi về sự thành công của nhà sản xuất xe hơi đến từ Việt Nam vẫn còn đang bỏ ngỏ, tờ USA Today dẫn lời nhà phân tích Karl Brauer.

"VinFast thông báo sẽ ra mắt thị trường vào năm 2022. Nếu được như vậy thì đây có thể xem là một tốc độ khủng khiếp và chứng tỏ tham vọng của họ, chúng ta sẽ đón chờ xem", Karl Brauer nhận xét.

Thùy Trang