|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lịch trình di chuyển của hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM

20:11 | 29/07/2020
Chia sẻ
BN449 là nam, 57 tuổi, võ sư mang quốc tịch Mỹ và BN450 là nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449 đều có lịch trình di chuyển phức tạp khi đi từ Đà Nẵng đến TP HCM. Hiện cả hai trường hợp đang được cách li điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Theo tin chính thức từ Ban chỉ đạo Quốc gia phòng, chống COVID-19, ngoài một bệnh nhân công bố ở Hà Nội và bệnh nhân nữ ở Đăk Lăk, TP HCM cũng đã ghi nhận hai trường hợp xác định dương tính với SARS-CoV-2.

Cụ thể, BN449 là nam, 57 tuổi, võ sư mang quốc tịch Mỹ, tạm trú tại đường Âu Cơ, phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, TP Đà Nẵng. Và BN450 là nữ, 46 tuổi, là người chăm sóc BN449.

Ngày 26/6/2020, BN449 sốt, ho, khó thở, đau mình và nhập viện Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng và được chẩn đoán là viêm phổi (tiền sử viêm phổi trên 10 năm). 

Ngày 6/7 - 20/7, BN449 chuyển đến Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng. Trong thời gian này, bệnh nhân được điều trị lần lượt tại các khoa Cấp cứu, ICU, Ngoại lồng ngực, khoa Quốc tế, Nội hô hấp.

Tuy nhiên, trong quá trình từ ngày 26/6 đến 20/7, BN449 có về địa chỉ 683 Âu Cơ (phường Thanh Kê, quận Thanh Khê, Đà Nẵng) 2 lần, có gặp chủ nhà và hai nhân viên.

Lúc 18 giờ ngày 20/7, cả hai BN449 và BN450 được chuyển từ Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng đến Bệnh viện Chợ Rẫy bằng xe cấp cứu, đi cùng có một tài xế và hai nhân viên y tế. 

Lịch trình 'phức tạp' của hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM - Ảnh 1.

BN449 và BN450 cùng ở Bệnh viện Chợ rẫy trong thời gian điều trị bệnh. (Ảnh chụp: Minh Hằng).

Lúc 11h ngày 21/7, BN449 nhập phòng cách li khoa cấp cứu, sau đó chuyển khoa Nội Hô hấp của Bệnh viện Chợ Rẫy. Đồng thời cùng ngày, BN450 có mua đồ ăn ở căn tin Bệnh viện Chợ Rẫy. BN450 có đeo khẩu trang, BN449 không đeo khẩu trang.

Lúc 21h cùng ngày, BN450 được chuyển đến khoa Cấp cứu của Bệnh viện Triều An bằng xe cấp cứu. Đi cùng có BN450, một người bạn và tài xế. Tại Bệnh viện Triều An, bệnh nhân tiếp xúc với 7 nhân viên y tế, ba bảo vệ, một hộ lí và một kế toán.

Lúc 22h15, BN449 nhập khoa Cấp cứu của Bệnh viện Quốc tế City bằng xe cấp cứu và được chẩn đoán theo dõi lao phổi, viêm phổi, tràn dịch màng phổi lớp mỏng. Đi cùng có BN450, một người bạn và một tài xế, tiếp xúc 12 nhân viên. 

Lúc 23 giờ cùng ngày, bệnh nhân được chuyển lên phòng ICU, điều trị tại phòng áp lực âm, tiếp xúc với 22 nhân viên.

Lịch trình 'phức tạp' của hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM - Ảnh 2.

Khách sạn nơi hai bệnh nhân ở trên đường Nguyễn Chí Thanh (quận 11, TP HCM) đã được phun thuốc và cách li, không cho người từ bên ngoài vào. (Ảnh chụp: Minh Hằng).

Lúc 11h ngày 21/7, BN450 có thuê một khách sạn trên đường Châu Văn Liêm, quận 11, TP HCM. Tại đây, BN có tiếp xúc với hai lễ tân (lúc này bệnh nhân có đeo khẩu trang).

Lúc gần 8h sáng 22/7, BN450 trả phòng. Trước đó, tầm 6h48p, bệnh nhân này đi cùng người bạn từ Bệnh viện Quốc tế City đến khách sạn tại quận 11 bằng Grabcar sau đó trở lại bệnh viện bằng xe máy.

Ngày 24/7, BN449 chuyển qua khoa Nội, nằm phòng cách li áp lực âm đặc biệt của Bệnh viện Quốc tế City. Bệnh nhân có tiếp xúc với 13 nhân viên.

Lịch trình 'phức tạp' của hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM - Ảnh 3.

Bệnh viện Quốc tế City hiện đã ngừng tiếp nhận bệnh nhân theo chỉ định từ Sở Y tế TP HCM. (Ảnh: Bệnh viện Quốc tế City).

Trong khi đó, BN450 về nhà ở phường 16, quận 8, TP HCM khoảng một giờ  rồi đi. Tại nhà BN450 có nói chuyện với ba người nhà gồm mẹ và hai em trai.

Xét nghiệm PCR phết mũi họng ngày 27/7 của cả hai bệnh nhân trên, phát hiện dương tính với SARS-CoV-2. Hiện cả hai trường hợp đang được cách li điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM.

Hiện tại, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM đã lập danh sách 104 người có tiếp xúc gần và 55 trường hợp tiếp xúc xa với hai ca mắc COVID-19 trên. Trong đó, 121 trường hợp đã cho kết quả âm tính.

Lịch trình di chuyển của hai ca mắc COVID-19 tại TP HCM - Ảnh 4.

Toàn cảnh buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 tại TP HCM chiều 29/7. Ảnh: Như Huỳnh.

Tại buổi họp báo thông tin về tình hình dịch COVID-19 và công tác ứng phó của TP dưới sự chủ trì của Sở Thông tin và truyền thông và Sở Y tế TP HCM chiều 29/7, ông Nguyễn Trí Dũng, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP HCM (HCDC) cho biết BN 450 vào bệnh viện nuôi BN 449. Qua quá trình chăm nuôi, BN có triệu chứng nên bệnh viện lấy mẫu để xét nghiệm COVID-19.

Khi bệnh viện chưa kịp cách li thì BN tìm cách bỏ đi khỏi bệnh viện. Khi rời khỏi bệnh viện, BN này tắt điện thoại, HCDC phải nhờ công an mới tiếp cận được.

Sau đó, BN này đã tự giác đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP HCM để điều trị. Tuy nhiên, ông Dũng cho biết trường hợp BN này đi khỏi bệnh viện không phải do BN này sợ bị bệnh mà vì lí do khác “không tiện nói”. 

Minh Hằng