|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lao động làm công ăn lương ở thành thị thu nhập trung bình 6,56 triệu đồng/tháng

19:02 | 18/09/2018
Chia sẻ
Quý II/2018, thu nhập của lao động làm công ăn lương khu vực thành thị đạt 6,56 triệu đồng/tháng, ở nông thông đạt 4,95 triệu. Thu nhập bình quân tháng của nam giới đạt 5,92 triệu, cao hơn 700.000 đồng mỗi tháng so với nữ giới...

Chiều nay (18/9), Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội (LĐ-TB&XH) phối hợp với Tổng Cục Thống kê tổ chức Hội thảo cập nhật bản tin thị trường lao động Việt Nam quý 2 năm 2018.

Tại hội thảo, ông Đào Quang Vinh - Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội (Bộ LĐ-TB&XH) cho hay, thu nhập của lao động làm công hưởng lương quý II/2018 giảm nhẹ so với quý I/2018, nhưng vẫn tăng so với cùng kỳ năm trước.

Cụ thể, quý II/2018, thu nhập bình quân thàng từ việc làm chính của lao động làm công hưởng lương là 5,62 triệu đồng, giảm 166.000 đồng (-2,9%) so với quý I/2018 và tăng 223.000 đồng (4,13%) so với cùng kỳ năm 2017.

lao dong lam cong an luong o thanh thi thu nhap trung binh 656 trieu dongthang
Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp (người đứng) và Viện trưởng Viện Khoa học lao động và Xã hội Đào Quang Vinh tại buổi hội thảo. Ảnh: Khánh Hà.

Trong bảng thu nhập bình quân tháng của quý II/2018, thu nhập của khu vực thành thị đạt 6,56 triệu đồng, trong khi thu nhập bình quân ở nông thông đạt 4,95 triệu đồng. Thu nhập bình quân tháng của nam giới đạt 5,92 triệu đồng, cao hơn 700.000 đồng mỗi tháng so với thu nhập bình quân của nữ giới (5,22 triệu đồng)…

Lao động làm công ăn lương có trình độ đại học có thu nhập cao nhất (7,87 triệu đồng), tiếp theo là nhóm có trình độ sơ cấp (6,51 triệu đồng).

Ông Vinh cho biết, trừ ngành xây dựng và nghệ thuật vui chơi giải trí tăng nhẹ, còn lại thu nhập của người lao động trong hầu hết các ngành nghề đều giảm so với quý 1/2018, trong đó giảm nhiều nhất là ngành khai khoáng, ngành công nghiệp chế biến, chế tạo. Sở dĩ các ngành này quý I có thu nhập cao hơn quý II là do đây là những ngành được thưởng nhiều nhất trong dịp Tết (rao vào quý I).

Dù thu nhập quý II/2018 giảm nhẹ so với quý I tuy nhiên theo ông Vinh, thực tế thu nhập vẫn đang tăng, bởi quý I là quý doanh nghiệp chi trả nhiều khoản tiền thưởng Tết nên thông thường thu nhập quý I các năm thường cao hơn các quý còn lại.

"Thực tế, thu nhập của quý II/2018 vẫn cao hơn cùng kỳ năm 2017. Điều này chứng tỏ tác động tăng của tiền lương tối thiểu, công tác tổ chức sản xuất của doanh nghiệp tốt và bình quân số lượng việc làm gia tăng đã giúp thu nhập của người lao động cải thiện, năm sau tăng hơn năm trước", ông Vinh nói.

Cũng tại buổi hội thảo, Thứ trưởng Bộ LĐTB&XH Doãn Mậu Diệp cho biết về tình hình việc làm và tỷ lệ thất nghiệp trong quý II/2018. Theo đó, quý II năm nay có 54,02 triệu người có việc làm, tăng 29.900 người so với quý trước đó.

Các ngành có số người làm việc tăng nhiều nhất là Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác (tăng 122.000 người); ngành xây dựng (tăng 116.000 người); giao dục đào tạo (tăng 63.000 người)...

Xét theo ngành kinh tế, trong khu vực nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản, tỷ trọng lao động làm việc tiếp tục giảm còn 38,21%.

Về tỷ lệ thất nghiệp, tín hiệu đáng mừng là số lượng và tỷ lệ thất nghiệp quý II/2018 giảm nhẹ so với quý I/2018 và cùng kỳ 2017.

Quý II/2018, cả nước đã có 1.061.500 người trong độ tuổi lao động thất nghiệp, giảm 5.600 người so với quý I/2017 và giảm 20.100 người so với quý II/2017.

Số người thất nghiệp dài hạn (12 tháng trở lên) chiếm 34,93% tổng số người thất nghiệp.

Số người thất nghiệp trình độ đại học trở lên giảm xuống còn 126.900 người, giảm 15.400 người so với quý I/2018. Nhóm trình độ cao đẳng có 70.800 người thất nghiệp, giảm 18.000 người so với quý I/2018.

lao dong lam cong an luong o thanh thi thu nhap trung binh 656 trieu dongthang 20 năm nữa Việt Nam sẽ trở thành nước có thu nhập trung bình cao?
lao dong lam cong an luong o thanh thi thu nhap trung binh 656 trieu dongthang 8/10 người thành thị lo lắng về khoảng cách mức sống
lao dong lam cong an luong o thanh thi thu nhap trung binh 656 trieu dongthang Đặc khu kinh tế: Nơi thu nhập người dân sẽ gấp 5 - 7 lần trung bình cả nước
lao dong lam cong an luong o thanh thi thu nhap trung binh 656 trieu dongthang Giá nhà cao gấp 25 lần thu nhập người Việt

Khánh Hà