|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Quốc tế

Tỷ lệ thất nghiệp của Eurozone giảm xuống mức thấp kỷ lục

04:25 | 04/05/2023
Chia sẻ
Cơ quan Thống kê Liên minh châu Âu (Eurostat) cho biết tỷ lệ thất nghiệp ở Khu vực sử dụng đồng euro (Eurozone) giảm xuống mức thấp kỷ lục 6,5% trong tháng 3/2023.

Số liệu tháng 3, giảm từ 6,6% của tháng 2, là mức thấp nhất kể từ khi Eurostat bắt đầu tổng hợp số liệu thất nghiệp vào tháng 4/1998. Tỷ lệ thất nghiệp trong toàn khu vực Liên minh châu Âu (EU) là 6% trong tháng 3, không thay đổi so với tháng 2.

Eurostat ước tính, trong toàn bộ EU gồm 27 quốc gia, 12,96 triệu người trưởng thành đang thất nghiệp trong tháng 3, trong đó có 11,01 triệu người ở khu vực Eurozone.

Số liệu của Eurostat cũng cho thấy, tại Đức - nền kinh tế lớn nhất Eurozone, tỷ lệ thất nghiệp là 2,8%, giảm từ mức 3% của cùng kỳ năm ngoái. Nền kinh tế lớn thứ hai - Pháp ghi nhận tỷ lệ thất nghiệp giảm xuống 6,9%. Thành viên Eurozone có tỷ lệ thất nghiệp cao nhất là Tây Ban Nha, ở mức 12,8%.

Bên cạnh số liệu thị trường lao động khởi sắc, dữ liệu lạm phát tại châu Âu lại không mấy tích cực. Lạm phát tháng 4 tại Eurozone đã tăng 7% so với cùng kỳ năm ngoái, đánh dấu tháng tăng đầu tiên sau 5 tháng giảm liên tiếp trước đó.

Dữ liệu tháng 4 có thể sẽ thúc đẩy Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) tiếp tục tăng lãi suất trong cuộc họp chính sách ngày 4/5 do lạm phát vẫn cao hơn mục tiêu 2%.

Mai Ly (Theo AFP)

Chủ tịch Kinh Bắc: Thị trường bất động sản muốn ấm phải chờ sang năm
Theo ông Đặng Thành Tâm, Chủ tịch HĐQT Kinh Bắc, thị trường bất động sản đến thời điểm này vẫn chưa ấm lên và có thể sẽ có dấu hiệu phục hồi theo hướng phát triển bền vững từ cuối năm nay.