|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Chứng khoán

Lãnh đạo Indochine IMEX tiếp diễn làn sóng bán cổ phiếu DDG

20:09 | 16/02/2024
Chia sẻ
3 thành viên hội đồng quản trị của Indochine IMEX có động thái thoái vốn trong khoảng 1 tháng gần đây với số lượng tổng cộng 1,7 triệu đơn vị.

Tại Indochine IMEX, ông Nguyễn Thanh Quang, Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) và ông Trần Kim Cương, Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc, đã hoàn tất bán 1 triệu và 500.000 cổ phiếu như đăng ký trước đó. Giao dịch thực hiện từ ngày 23/1 đến 30/1 và 31/1 đến 2/2.

Theo đó, ông Thanh và ông Cương hạ tỷ lệ sở hữu xuống còn 0,56% và 2,09% vốn.

Mới nhất, bà Trần Kim Sa, Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc, đăng ký bán 200.000 cổ phiếu. Giao dịch dự kiến diễn ra từ ngày 19/2 đến 19/3. Chiếu theo giá 5.300 đồng/cp kết phiên 16/2, lượng cổ phiếu trên trị giá khoảng 1 tỷ đồng.

Như vậy, làn sóng thoái vốn tại DDG vẫn tiếp diễn. Trong năm 2023, 3 lãnh đạo trên cùng 4 người thân đã liên tục thoái vốn với số lượng hàng triệu đơn vị, bao gồm những giao dịch do công ty chứng khoán giải chấp.

 Nguồn: Báo cáo quản trị năm 2023.

Xu hướng trên diễn ra sau khi thị giá DDG bất ngờ có hàng chục phiên giảm sàn liên tiếp vào đầu tháng 4 kéo dài đến đầu tháng 5/2023 và đến nay (tháng 2/2024) vẫn chưa có dấu hiệu khởi sắc.

Song song đó, công ty bất ngờ báo lỗ hơn 192 tỷ đồng trong 2023. Doanh thu giảm 33% so với năm trước, biên lãi gộp cũng thu hẹp từ hơn 15% năm 2022 về 7% năm 2023. 

 Diễn biến cổ phiếu từ 2021 đến 16/2/2024. Biểu đồ: FireAnt.

Xuân Nghĩa

Vì sao Mỹ chật vật với lạm phát hơn châu Âu?
Lạm phát có thể đã giảm mạnh từ các mức cao nhất hàng chục năm qua ở cả hai bờ Đại Tây Dương, nhưng tiến triển ở Mỹ đã chững lại, khiến Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) hiện được dự đoán sẽ bắt đầu cắt giảm lãi suất chậm hơn nhiều so với Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB).