|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lãnh đạo Hà Nội lên tiếng thông tin dùng xe công đi ăn sáng

20:40 | 25/09/2019
Chia sẻ
Trước thông tin báo chí nêu Chủ tịch HĐND TP Hà Nội Nguyễn Thị Bích Ngọc và Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Quốc Hùng đi xe công ăn sáng, cả hai lãnh đạo TP Hà Nội đều giải thích 'ăn sáng trên đường đi tới địa điểm họp'.
 - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội - Ảnh: Xuân Long

Chiều 24-9, trên một tạp chí điện tử có nêu thông tin hai lãnh đạo thành phố Hà Nội là bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, chủ tịch HĐND thành phố và ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch UBND thành phố dùng xe công đi ăn sáng tại một nhà hàng thuộc phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Tối 24-9, trao đổi với Tuổi Trẻ Online, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc xác nhận có việc ăn sáng vào thời điểm trên, nhưng nếu nói dùng xe công đi ăn sáng thì chưa đầy đủ.

Bà Ngọc lý giải sáng 24-9, thành phố Hà Nội có tổ chức một cuộc họp, cuộc họp này bắt đầu lúc 7h30 sáng nên bà phải rời nhà tới cuộc họp từ rất sớm.

Theo đó, trên tuyến đường tới địa điểm họp có việc dừng xe ăn sáng, sau đó tiếp tục tới nơi tổ chức hội nghị cách nơi dừng xe ăn sáng không xa.

Bà Ngọc cũng cho rằng việc dừng xe ăn sáng là trên đường đi công việc trong ngày làm việc.

 - Ảnh 2.

Ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, giải thích ngắn gọn: việc ăn sáng nêu trên là trên đường đi họp - Ảnh: Xuân Long

Trong khi đó, ông Nguyễn Quốc Hùng, phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội, cũng chỉ nói ngắn gọn: việc ăn sáng đó là trên đường đi họp.

Được biết ông Hùng cũng tham dự cuộc họp của thành phố Hà Nội tổ chức sáng 24-9 ở khu vực gần đường Láng - Hòa Lạc.

Theo quy định hiện hành, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc - phó bí thư Thành ủy, chủ tịch HĐND thành phố Hà Nội và ông Nguyễn Quốc Hùng - phó chủ tịch UBND thành phố Hà Nội được hưởng tiêu chuẩn ôtô đưa đón từ nơi ở đến cơ quan và đi công tác.

Xuân Long

Chủ tịch Sacombank: Tôi không liên quan gì bà Trương Mỹ Lan, Vạn Thịnh Phát
Người đứng đầu ngân hàng nói rằng tất cả tin đồn ảnh hưởng đến ông sẽ ảnh hưởng đến Sacombank, từ đó chắc chắn ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông.