|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Vụ xe biển xanh đón người nhà ở sân bay Nội Bài: Đề xuất kỷ luật 3 người

19:16 | 02/04/2019
Chia sẻ
Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, Hội đồng kỷ luật đã đề xuất mức kỷ luật với 3 cá nhân có liên quan tới vụ việc này, bao gồm: nhân viên lễ tân, trưởng phòng lễ tân và lãnh đạo văn phòng Bộ. 
Vụ xe biển xanh đón người nhà ở sân bay Nội Bài: Đề xuất kỷ luật 3 người - Ảnh 1.

Ảnh minh họa (Nguồn: internet)

Tại buổi Họp báo Chính phủ thường kỳ tháng 3, phóng viên đặt câu hỏi liên quan đến việc xử lý vụ xe biển xanh đón người nhà ở sân bay Nội Bài, Thứ trưởng Bộ Công thương Đỗ Thắng Hải cho biết, phòng tổ chức cán bộ và các đơn vị chức năng đã tiến hành rà soát, kiểm tra thông tin đối với các cá nhân có liên quan và xử lý theo các quy định hiện nay.

Sau khi xem xét sự việc, quá trình công tác, những đóng góp của từng cá nhân có liên quan, Bộ Công thương đã thành lập Hội đồng kỷ luật bao gồm Ban tổ chức cán bộ, Văn phòng bộ, Đảng ủy Bộ và Công đoàn Bộ Công thương để xem xét kỹ vụ việc.

Thứ trưởng Bộ Công thương cũng cho biết, Hội đồng kỷ luật đã đề xuất mức kỷ luật với 3 cá nhân có liên quan tới vụ việc này, bao gồm: nhân viên lễ tân, trưởng phòng lễ tân và lãnh đạo văn phòng Bộ. Bên cạnh đó, Hội đồng kỷ luật cũng đưa ra hai mức kỷ luật là khiển trách và rút kinh nghiệm.

"Ban cán sự Đảng sẽ còn họp và sẽ rà soát kỹ xem liệu mức kỷ luật của Hội đồng kỷ luật đã thỏa đáng hay chưa", Thứ trưởng Bộ Công thương khẳng định.

Trước đó, vào khoảng 18h30 ngày 4/1/2019, lực lượng kiểm soát an ninh Cảng hàng không quốc tế Nội Bài đã cho ôtô biển kiểm soát của Bộ Công Thương vào đón khách tại sân đỗ máy bay. Đây là tiêu chuẩn đón tiễn dành cho lãnh đạo Bộ. Tuy nhiên, ông Trần Tuấn Anh không có trên chuyến bay này. Thông tin từ báo chí cho biết, người được chiếc xe biển xanh của Bộ Công Thương đón là vợ ông Trần Tuấn Anh.

Thu Hà