|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lãnh đạo Đảng Cộng hòa đề nghị gia hạn trần nợ ngắn hạn, Đảng Dân chủ liệu có chấp nhận?

09:17 | 07/10/2021
Chia sẻ
Hôm 6/10, Lãnh đạo phe thiểu số ở Thượng viện Mitch McConnell đã đề xuất gia hạn trần nợ trong ngắn hạn, cho Đảng Dân chủ thêm thời gian để tìm ra biện pháp dài hạn trước cuối năm nay.
Lãnh đạo Đảng Cộng hòa đề nghị gia hạn trần nợ ngắn hạn, Đảng Dân chủ liệu có chấp nhận? - Ảnh 1.

Lãnh đạo Đảng Dân chủ ở Thượng viện Chuck Schumer (trái) và Lãnh đạo Đảng Cộng hòa ở Thượng viện Mitch McConnell. (Ảnh: Getty Images/The RealDeal).

Tuyên bố ông McConnell đăng tải trên Twitter viết: "Để bảo vệ người dân Mỹ khỏi cuộc khủng hoảng do Đảng Dân chủ tạo ra, chúng tôi sẽ cho phép các nghị sĩ Đảng Dân chủ sử dụng quy trình bình thường để gia hạn trần nợ khẩn cấp với số tiền cố định nhằm trang trải mức chi tiêu hiện tại cho đến tháng 12".

"Phương án này sẽ gạt bỏ những biện hộ của Đảng Dân chủ về sự thiếu thốn thời gian do chính họ gây nên và cho chính phủ thừa thời gian để phê chuẩn dự luật riêng về trần nợ thông qua quy trình điều chỉnh ngân sách".

Đề nghị của ông McConnell được đưa ra sau khi Tổng thống Joe Biden và các lãnh đạo Đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ gia tăng áp lực yêu cầu các nhà lập pháp Đảng Cộng hòa hành động để xử lý trần nợ.

Giải pháp tạm thời mà ông McConnell nêu sẽ giảm bớt áp lực đòi hai đảng phải thỏa hiệp trước hạn chót 18/10.

Cũng trong hôm 6/10, ông McConnell lặp lại rằng Đảng Cộng hòa sẽ hỗ trợ Đảng Dân chủ xúc tiến quy trình điều chỉnh ngân sách để nâng trần nợ nếu lãnh đạo Đảng Dân chủ muốn giải quyết dứt điểm trần nợ trước hạn chót tháng 10.

Hầu hết các nhà kinh tế có chung quan điểm rằng việc Mỹ vỡ nợ sẽ gây ra thảm họa kinh tế. Bộ trưởng Tài chính Janet Yellen cảnh báo Mỹ sẽ rơi vào suy thoái nếu không nâng trần nợ kịp thời, tờ CNBC cho biết. 

Ông Biden đồng tình với bà Yellen và nhấn mạnh vụ vỡ nợ "có nguy cơ khiến thị trường sụp đổ, xóa sổ các khoản tiết kiệm và việc làm".

Phản ứng của Đảng Dân chủ

Theo Bloomberg, Đảng Dân chủ báo hiệu sẽ chấp nhận lời đề nghị mà ông McConnell đưa ra.

Lãnh đạo phe đa số tại Thượng viện Chuck Schumer không trả lời công khai, nhưng những thành viên Đảng Dân chủ rời khỏi cuộc họp hôm 6/10 nói rằng họ sẵn sàng thúc đẩy việc tăng giới hạn nợ trong ngắn hạn.

Tuy nhiên, phía Đảng Dân chủ vẫn sẽ tiếp tục phản đối sử dụng quy trình điều chỉnh ngân sách để nâng trần nợ như ông McConnell yêu cầu. Quy trình đặc biệt này cho phép Đảng Dân chủ tự tăng giới hạn nợ công mà không cần đến sự giúp sức của bất kỳ thành viên Đảng Cộng hòa nào.

Nhưng nếu làm vậy, Đảng Dân chủ sẽ phải đặt ra con số cụ thể cho giới hạn nợ mới – ước tính không dưới 30.000 tỷ USD. Đảng Dân chủ lo ngại việc bị bó buộc bởi con số khổng lồ này sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến kỳ bầu cử Quốc hội năm 2022.

Các chính trị gia thích dừng áp dụng trần nợ hơn là nâng trần nợ. Trong thời gian dừng áp trần nợ, khối nợ sẽ được tăng thoải mái. 

Chạy đua cuối năm

Các đảng viên Dân chủ vẫn đang chờ đợi đề xuất chính thức từ ông McConnell, nhưng thừa nhận việc gia hạn trần nợ hai tháng sẽ cho họ thời gian để tập trung thương thảo nội bộ về gói chi tiêu 3.500 tỷ USD của ông Biden mà không tốn thời gian tranh cãi về trần nợ trong tháng này.

Tuy nhiên, hai tháng sau cũng chính là thời điểm Quốc hội sẽ phải hội họp lần nữa để ngăn chặn chính phủ đóng cửa sau ngày 3/12. 

Đảng Dân chủ cho biết họ vẫn chưa đưa ra bất kỳ quyết định nào về việc phải làm khi vấn đề trần nợ lại nóng lên vào tháng 12. Chủ tịch Ủy ban Ngân sách Thượng viên Bernie Sanders khẳng định: "Chúng ta sẽ trả nợ, chúng ta có hai tháng để lựa chọn đường đi của mình".

Tuy Đảng Dân chủ tuyên bố sự thỏa hiệp của Đảng Cộng hòa là chiến thắng, nhưng thực chất đề xuất của ông McConnell lại đẩy họ vào thế kẹt. Trong khoảng hai tháng nữa Đảng Dân chủ sẽ lại phải đối mặt với cuộc chiến tương tự và đến giờ vẫn chưa vạch ra được chiến lược để tránh kết cục này.

Và trừ khi Đảng Cộng hòa chịu đầu hàng, Đảng Dân chủ sẽ phải đặt ra con số cụ thể về giới hạn nợ mới và chịu sự công kích của Đảng Cộng hòa trong chiến dịch bầu cử Quốc hội năm sau. 

Giang

Chủ tịch SSI: Rủi ro lớn nhất của thị trường nằm ở niềm tin nhà đầu tư
Công ty chứng khoán đặt mục tiêu doanh thu hợp nhất 8.112 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 3.398 tỷ đồng. So với kết quả 2023, các chỉ tiêu này tăng lần lượt 13% và 19% và là mức cao kỷ lục.