|
 Thuật ngữ VietnamBiz
Thời sự

Lạng Sơn yêu cầu các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công

20:10 | 12/06/2023
Chia sẻ
Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Quý cho biết, tính đến ngày 31/5, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh mới đạt gần 699 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch.

Tiến độ giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn chậm. Cấp ủy, chính quyền, cơ quan chức năng địa phương này đang tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đồng thời thực hiện đồng bộ các giải pháp nhằm đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, nhất là giải ngân nguồn vốn ngân sách trung ương.

Đây là những thông tin được đưa ra tại cuộc họp đánh giá tình hình giải ngân vốn đầu tư công, do UBND tỉnh Lạng Sơn tổ chức vào chiều 12/6.

Để đẩy nhanh kế hoạch vốn đầu tư công đảm bảo mục tiêu phấn đấu đến hết ngày 30/6 tới đây giải ngân đạt tối thiểu 30% đối với kế hoạch vốn năm 2023, tăng khoảng 490 tỷ đồng so với ngày 31/5, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn Lương Trọng Quỳnh yêu cầu, các chủ đầu tư khẩn trương giải ngân vốn đầu tư công đáp ứng mục tiêu đề ra. Đặc biệt là 14 chủ đầu tư có kết quả giải ngân dưới mức bình quân chung của tỉnh, khẩn trương rà soát, hoàn thiện các thủ tục đầu tư, nghiệm thu, thanh toán giải ngân kế hoạch vốn, đảm bảo tiến độ quy định.

Ban Quản lý xây dựng và bảo trì hạ tầng giao thông; Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; Trung tâm nước sạch vệ sinh môi trường tỉnh khẩn trương hoàn thiện thủ tục rút vốn, thanh toán, quyết toán, đảm bảo giải ngân 100% kế hoạch vốn nước ngoài năm 2022 kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân sang năm 2023 trước ngày 30/6.

UBND các huyện, thành phố chủ động tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng để giải quyết dứt điểm các vị trí còn vướng về mặt bằng thi công, chuẩn bị tốt quỹ đất tái định cư để phục vụ giải phóng mặt bằng, hoàn thành bàn giao toàn bộ mặt bằng cho chủ đầu tư, nhà thầu thi công các dự án khởi công mới...

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn Vũ Hoàng Quý cho biết, tính đến ngày 31/5, kết quả giải ngân vốn đầu tư công năm 2023 của tỉnh mới đạt gần 699 tỷ đồng, bằng 18% kế hoạch. Con số này thấp mức bình quân chung của cả nước theo ước giải ngân của Bộ Tài chính khoảng 22,2%.

Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Lạng Sơn lý giải, việc chỉ đạo điều hành kế hoạch đầu tư công, kế hoạch vốn thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2023 đã được Trung ương và tỉnh chỉ đạo triển khai quyết liệt ngay từ đầu năm.

Tuy nhiên, kết quả giải ngân còn chậm so với dự kế hoạch đề ra. Vốn ngân sách Trung ương giải ngân thấp, nhất là các dự án chuyển tiếp chưa hoàn thành hồ sơ thanh toán khối lượng. Vốn chương trình phục hồi kinh tế - xã hội hiện nay mới cơ bản hoàn thiện thủ tục đầu tư và khởi công.

Đơn cử như, vốn năm 2023 dự kiến thực hiện Dự án tuyến cao tốc cửa khẩu Hữu Nghị - Chi Lăng 700 tỷ đồng; trong đó, ngân sách trung ương 500 tỷ đồng, ngân sách địa phương 200 tỷ đồng, bằng 17,9% tổng kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023 nhưng hiện nay chưa hoàn thiện thủ tục phê duyệt dự án, điều này đã ảnh hưởng lớn đến tỷ lệ giải ngân.

Hiện tỉnh có 15/38 dự án tiến độ thực hiện và giải ngân chậm (dưới 30%). Nguyên nhân do vướng mắc trong giải phóng mặt bằng; thực hiện các thủ tục phê duyệt thiết kế chi tiết, điều chỉnh dự án...

Theo kế hoạch vốn đầu tư công năm 2023, tỉnh Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ giao 3.891,923 tỷ đồng, tỉnh giao bằng 100% kế hoạch vốn giao của Trung ương; trong đó đã phân bổ 3.126,637 tỷ đồng, đạt 80,3% kế hoạch; dự kiến giao (chưa phân bổ chi tiết) 765,286 tỷ đồng, chiếm 19,7% kế hoạch.

Vũ Văn Đạt

Yagi là cơn bão mạnh nhất trong 30 năm qua, Hà Nội gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9
Ông Hoàng Phúc Lâm, Phó Giám đốc Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, cho biết Hải Phòng – Quảng Ninh gió mạnh nhất còn kéo dài đến khoảng 19h ngày 7/9, sau giảm nhanh; Thái Bình – Nam Định gió mạnh nhất từ khoảng 16-22h; Đồng bằng Bắc Bộ (trong đó có thủ đô Hà Nội) gió mạnh nhất từ khoảng 19h ngày 7/9 đến 1h ngày 8/9.