UBND TP Đà Nẵng vừa có tờ trình đề nghị HĐND thành phố xem xét quyết định, phê duyệt chủ trương đầu tư dự án khu tái định cư phục vụ giải tỏa dự án Làng Đại học Đà Nẵng (phường Hòa Quý, quận Ngũ Hành Sơn).
Làng đại học Đà Nẵng là dự án “hiếm có” kể từ khi Đà Nẵng - Quảng Nam tách tỉnh (năm 1997), bởi dự án này dính đến phần đất của cả hai địa phương. Cũng bởi vậy, 21 năm qua, kể từ ngày được phê duyệt, Dự án vẫn chưa thể thành hình.
Dự án Khu đô thị Đại học Đà Nẵng được phê duyệt từ năm 1997 nhưng đến nay hơn 2 thập kỷ vẫn đang "treo" vì thiếu vốn, năng lực thực hiện dự án yếu. Hiện tại nhiều khu đất trong dự án, dân thả bò rông, xây hàng chục ngôi nhà chờ giải tỏa...
Lãnh đạo Đà Nẵng cho hay, các bước chuẩn bị đầu tư dự án Đô thị Đại học Đà Nẵng hiện đang triển khai khá chậm, một phần nguyên nhân khách quan là do Đại học Đà Nẵng chưa có kinh nghiệm trong việc chuẩn bị thủ tục đầu tư các dự án lớn.
Hơn 2.000 nhân khẩu đang sinh sống tạm bợ trong khu vực được quy hoạch làm Làng đại học Đà Nẵng. Sau 20 năm dự án vẫn nằm trên giấy, người dân mòn mỏi chờ được giải tỏa.
Dự kiến, dự án làng Đại học Đà Nẵng cần nguồn vốn 8.000 tỷ đồng để tái khởi động, trong đó 3000 tỷ đồng kinh phí đền bù, giải tỏa, còn lại là xây dựng cơ bản.
Theo một thước đo của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) chi nhánh Atlanta, các dữ liệu ban đầu cho thấy tốc độ tăng trưởng kinh tế quý đầu năm 2025 sẽ ở mức âm.